Mỹ rút khỏi Hiệp định Paris, tỷ phú Elon Musk bỏ làm cố vấn cho Nhà Trắng

Giám đốc điều hành Tesla và SpaceX Elon Musk đã rút lui khỏi Hội đồng Cố vấn Kinh doanh của Nhà Trắng ngày 1/6 ngay sau khi Tổng thống Donald Trump rút Mỹ khỏi Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu.

Tỷ phú Elon Musk (trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AFP/Gettyimages

Theo tờ New York Post, tỷ phú Elon Musk đã có dòng tweet sau tuyên bố của Tổng thống Donald Trump về việc rút khỏi Hiệp định Paris: “Tôi sẽ rời khỏi hội đồng cố vấn. Biến đổi khí hậu là có thực. Rút khỏi Hiệp định Paris không tốt cho Mỹ hay cho thế giới”.

Tỷ phú công nghệ sau đó đã chia sẻ lên Twitter cá nhân một bài báo của Scientific American về biến đổi khí hậu và “thách thức” Mỹ ít nhất làm được như Trung Quốc trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu.

Ông Elon Musk thông báo quyết định rút lui trên Twitter.

“Theo Hiệp định Paris, Trung Quốc cam kết tới năm 2030 sẽ sản xuất điện sạch từ mọi nguồn nhiều như Mỹ ngày nay”, Giám đốc điều hành Tesla viết.

Trước đó, tỷ phú Elon Musk từng nói sẽ rút lui khỏi Hội đồng Cố vấn Kinh doanh của Tổng Thống Donald Trump nếu Nhà Trắng rút Mỹ khỏi Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu.

Ngoài vị trí trong hội đồng trên, ông Elon Musk còn là thành viên của nhóm sáng kiến sản xuất do Tổng thống Donald Trump đứng đầu.

Ngày 1/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chính thức công bố quyết định rút nước này khỏi Hiệp định Paris về chống biến đổi khí hậu, bước đi giúp ông hiện thực hóa cam kết tranh cử song sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới các nỗ lực ngăn chặn tình trạng biến đổi khí hậu và ấm lên của Trái Đất.

Trần Minh/Báo Tin Tức
Video Tổng thống Mỹ tuyên bố rút khỏi Hiệp định Paris
Video Tổng thống Mỹ tuyên bố rút khỏi Hiệp định Paris

Phát biểu trước báo giới tại Nhà Trắng ngày 1/6, Tổng thống Trump tuyên bố quyết định rút Mỹ khỏi Hiệp định Paris về chống biến đổi khí hậu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN