Mỹ quyết định đặt số phận Tổng thống Syria Bashar al-Assad vào tay Nga

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson tuyên bố số phận của Tổng thống Syria Bashar al-Assad hiện nằm trong tay của Nga và sự ưu tiên của chính quyền Tổng thống Donald Trump tại Syria tập trung vào đánh bại tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson (phải) và người đồng cấp Nga Sergey Lavrov. Ảnh: AP

Theo một bài báo đang trên tạp chí Foreign Policy ngày 3/7, ba nguồn tin ngoại giao cho biết ông Tillerson đã đưa ra tuyên bố trên trong một cuộc gặp đặc biệt với Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres tại trụ sở Bộ Ngoại giao Mỹ vào cuối tuần qua. 

Cách đây 3 tháng, Ngoại trưởng Tillerson từng khăng khăng yêu cầu Tổng thống Assad phải từ bỏ quyền lực với cáo buộc ông sử dụng vũ khí hóa học tấn công vào dân thường. Tuy nhiên, những tuyên bố vừa xong của ông Tillerson đã đúc kết lại chính sách mới của Mỹ đối với số phận của Tổng thống Syria. Điều này đã khiến các nhà quan sát phải bối rối.

Những lời khẳng định của nhà ngoại giao Mỹ với Tổng thư ký Guterres đã phản ánh sự mong muốn ngày càng tăng của Chính quyền Trump nhằm cho phép Nga tạm thời nắm quyền phụ trách trong cuộc khủng hoảng Syria, để tập trung đánh bại IS.

Theo các nguồn tin ngoại giao, trong cuộc gặp với Tổng thư ký Guterres, ông Tillerson còn cho biết các hành động quân sự của Mỹ chống lại các lực lượng ủng hộ Tổng thống Assad trong vài tháng gần đây là nhằm đạt được các mục tiêu chiến thuật giới hạn bao gồm việc ngăn chặn các cuộc tấn công bằng vũ khí hoá học trong tương lai và bảo vệ các lực lượng do Mỹ hậu thuẫn ở Syria thay vì làm suy yếu chính phủ Assad hoặc ủng hộ phe đối lập.

Về phần mình, một quan chức trong Bộ Ngoại giao Mỹ đã từ chối bình luận về cuộc gặp riêng tư giữa Ngoại trưởng Tillerson và Tổng thư ký Liên hợp quốc. Tuy nhiên, nhân vật này nhấn mạnh rằng Mỹ tiếp tục “cam kết với tiến trình Geneva” và ủng hộ “một tiến trình chính trị đáng tin có thể giải quyết tương lai của Syria”. Và cuối cùng, “tiến trình này, chúng tôi tin tưởng, sẽ dẫn đến một quyết định về địa vị của ông Assad”, cũng như “người dân Syria cần xác định tương lai chính trị của đất nước họ thông qua một tiến trình chính trị. 

Thông tin cho rằng Washington trao cho Nga quyền định đoạt số phận của ông Assad đã xuất hiện trước thềm sự kiện Tổng thống Donald Trump chuẩn bị có cuộc gặp đầu tiên với người đồng cấp Nga Vladimir Putin ở bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Hamburg, Đức cuối tuần này. 

Hoàng Trang/Báo Tin Tức
'Kẻ hủy diệt 2' của quân đội Nga xuất hiện trên chiến trường Syria
'Kẻ hủy diệt 2' của quân đội Nga xuất hiện trên chiến trường Syria

Một trong những vũ khí tân tiến nhất của Nga, xe chiến đấu yểm trợ tăng BMPT-72 “Kẻ hủy diệt 2” đã hiện diện trước Tổng thống Bashar al-Assad tại căn cứ không quân Hmeymim ở Syria.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN