Mỹ phạt ngân hàng Đức 1 tỷ USD do làm ăn với Cuba

Báo chí Cuba ngày 16/12 dẫn nguồn tin của tờ "Financial Times" cho biết Chính phủ Mỹ đã quyết định phạt ngân hàng Commerzbank (Đức) một khoản tiền lên tới 1 tỷ USD vì đã thực hiện các giao dịch với Cuba thông qua các chi nhánh ở Mỹ, qua đó vi phạm lệnh cấm vận mà Washington áp dụng chống La Habana trong suốt hơn nửa thế kỷ qua.

Trước đó, Commerzbank đã thỏa thuận với phía Mỹ về việc sẽ trả khoản tiền phạt ước tính khoảng 650 triệu USD sau khi bị cáo buộc đã thực hiện các giao dịch tài chính với một loạt nước bị Mỹ áp dụng lệnh trừng phạt, trong đó có Cuba, Iran và Sudan.

Những năm gần đây, chính quyền Mỹ đã tiến hành một cuộc điều tra quy mô lớn đối với nhiều ngân hàng lớn của châu Âu vì đã vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ, bao gồm các ngân hàng Deutsche Bank (Đức), Crédit Agricole và Société Générale, BNP Paribas SA (Pháp) và UniCredit SpA (Italy), trong đó ngân hàng BNP Paribas SA phải trả khoản tiền phạt kỷ lục lên tới 8,9 tỷ USD.


T.N

Các nước Caribe hối thúc Mỹ bỏ cấm vận Cuba
Các nước Caribe hối thúc Mỹ bỏ cấm vận Cuba

Các quốc gia thành viên Cộng đồng Caribbe (CARICOM) đã hối thúc Mỹ dỡ bỏ lệnh bao vây, cấm vận chống Cuba mà Washington đơn phương áp đặt trong hơn nửa thế kỷ qua.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN