Mỹ phạt nặng ba công ty bán công nghệ trực thăng cho Trung Quốc

Tập đoàn United Technologies Corp (UTC) của Mỹ thừa nhận đã bán cho Trung Quốc phần mềm giúp Bắc Kinh phát triển loại máy bay trực thăng quân sự tấn công hiện đại đầu tiên của TQ, một trong hàng trăm vụ vi phạm quy định kiểm soát xuất khẩu trong gần hai thập kỷ qua.


 

Máy bay trực thăng chiến đấu Z-10 của Trung Quốc. Ảnh Internet.

 

Trong một phiên xét xử của tòa án liên bang ở thành phố Bridgeport, bang Connecticut, UTC và hai công ty con của tập đoàn này - gồm Pratt&Whitney Canada (P&WC) và Hamilton Sundstrand Corp - đã chấp nhận nộp chính phủ Mỹ hơn 75 triệu USD tiền phạt cho các tội hình sự và hành chính liên quan vi phạm trên.

 

Cụ thể, P&WC đã thừa nhận hai cáo buộc liên bang gồm vi phạm luật hạn chế xuất khẩu của Mỹ và làm báo cáo giả. Các công tố viên cho hay công ty này biết rằng việc xuất khẩu phần mềm được kiểm soát cho Trung Quốc tạo điều kiện để Bắc Kinh thử nghiệm và phát triển máy bay trực thăng quân sự mới, mang tên Z-10, sử dụng 10 động cơ được xuất khẩu hợp pháp như các mặt hàng thương mại.

 

Luật sư Mỹ David Fein nói: "P&WC đã xuất khẩu cho Trung Quốc công nghệ bị hạn chế của Mỹ dù biết rằng công nghệ này sẽ được sử dụng trong phát triển máy bay tấn công quân sự, do đó vi phạm lệnh cấm vận vũ khí đối với Trung Quốc".

 

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh Mỹ ngày càng quan ngại trước tình trạng tăng cường quân sự và hoạt động tình báo điện tử ngày càng leo thang của Trung Quốc.

 

 TTXVN/Tin tức

Nga sẽ bán tên lửa S-400 cho Trung Quốc
Nga sẽ bán tên lửa S-400 cho Trung Quốc

Hãng thông tấn Nga RIA-Novosti ngày 27/6 đưa tin, Tổ hợp công nghiệp quốc phòng nước này xác nhận Nga có thể bán tên lửa phòng không S-400 Triumph cho Trung Quốc sau năm 2017.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN