Mỹ, Pháp nhất trí tăng cường chống khủng bố

Ngày 24/11, Tổng thống Mỹ Barack Obama và Tổng thống Pháp Francois Hollande đã nhất trí tăng cường các nỗ lực chống nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng nói riêng và chủ nghĩa khủng bố nói chung.


Máy bay chiến đấu Rafale của Pháp trên tàu sân bay Charles-de-Gaulle ở phía đông Địa Trung Hải ngày 22/11. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, phát biểu trong cuộc họp báo chung sau hơn một giờ hội đàm tại Nhà Trắng, Tổng thống Obama cho biết Chính phủ và người dân Mỹ không bao giờ quên những gì nước Pháp đã trải qua sau các vụ tấn công khủng bố đẫm máu tại thủ đô Paris đêm 13/11 vừa qua. 

Ông Obama khẳng định Mỹ sẽ đoàn kết, sát cánh bên cạnh Pháp trong cuộc chiến chống khủng bố và bảo vệ các nước bạn bè và đồng minh. Ông Obama nói: “Mỹ đã hỗ trợ các chiến dịch không kích gần đây của Pháp ở Syria và sẽ tiếp tục hoạt động này trong thời gian tới. Chúng tôi sẽ làm tất cả trong quyền hạn của mình để bảo vệ các quốc gia của chúng ta”.

Tổng thống Obama cũng cho biết hai nhà lãnh đạo ủng hộ việc đẩy mạnh chiến dịch tấn công tại Syria và Iraq nhằm vào các mục tiêu của IS, đồng thời nhất trí về tầm quan trọng của việc đóng cửa biên giới Thổ Nhĩ Kỳ nhằm hạn chế sự di chuyển của các phần tử cực đoan vào châu Âu. 

Ông Obama cho rằng IS và hệ tư tưởng của nhóm khủng bố này "đặt ra một mối đe dọa nghiêm trọng đối với tất cả chúng ta". Ông kêu gọi Liên minh châu Âu (EU) thực thi thỏa thuận, trong đó yêu cầu các hãng hàng không chia sẻ thông tin về hành khách để ngăn chặn các tay súng khủng bố nước ngoài thâm nhập vào các nước.

Chia sẻ quan điểm trên, Tổng thống Hollande tuyên bố ông và Tổng thống Obama đã đạt được sự đồng thuận về việc tăng cường các nỗ lực chống IS và chủ nghĩa khủng bố. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Pháp nhấn mạnh nước này sẽ không triển khai bộ binh tới Syria để truy quét IS, lực lượng tuyên bố đứng đằng sau các vụ tấn công khủng bố đẫm máu ở Paris. 

Ông Hollande cũng không đề xuất một thời điểm cụ thể cho việc Tổng thống Syria Bashar al-Assad chuyển giao quyền lực như là một giải pháp cho cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay ở quốc gia Trung Đông này.

Tổng thống Pháp Hollande đang có chuyến công du nhiều nước nhằm tìm kiếm thêm sự ủng hộ trong cuộc chiến chống khủng bố, nhất là sau khi xảy ra các vụ tấn công ở Paris. Theo kế hoạch, sau khi rời Mỹ, ông Hollande ngày 25/11 sẽ tới Nga để hội đàm với Tổng thống Vladimir Putin.

TTXVN/Tin Tức
Tổng thống Pháp tới Mỹ bàn cách đối phó IS
Tổng thống Pháp tới Mỹ bàn cách đối phó IS

Ngày 24/11, Tổng thống Pháp Francois Hollande đã đến Mỹ để thảo luận với người đồng cấp nước chủ nhà Barack Obama về cách thức đối phó với mối đe dọa từ nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN