Mỹ - Pakistan vẫn bất đồng việc UAV không kích

Trong cuộc hội đàm tại Nhà Trắng ngày 23/10, Tổng thống Mỹ Barack Obama và Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif vẫn chưa giải quyết được bất đồng về việc Lầu Năm Góc thường xuyên sử dụng máy bay không người lái (UAV) tấn công các mục tiêu trên lãnh thổ Pakistan.

Người phát ngôn Nhà Trắng Jay Carney cho biết, hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về các biện pháp tăng cường hợp tác, nhưng vẫn chưa tìm được điểm chung trong một số vấn đề, trong đó có việc sử dụng UAV trên lãnh thổ Pakistan. Cụ thể, tại cuộc hội đàm, Thủ tướng Sharif hối thúc chính quyền Obama cần chấm dứt ngay các vụ không kích bằng UAV vì các vụ tấn công này đang "gây khó chịu và bất bình" trong người dân Pakistan. Theo ông, việc sử dụng UAV bất luận với lý do gì không chỉ vi phạm toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền của Pakistan, mà còn làm phương hại cho các nỗ lực của Islamabad trong cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố.

Máy bay không nguời lái MQ-9 Reaper của Mỹ. Ảnh: AP


Về phần mình, Tổng thống Obama không đề cập trực tiếp đến vấn đề UAV nhưng đã tìm cách trấn an Pakistan về quy chế của Afghanistan, nơi Mỹ sẽ để lại một phần quân chiến đấu sau khi rút hầu hết binh sĩ về nước vào cuối năm 2014. Nhà lãnh đạo Mỹ tin tưởng sẽ đạt được giải pháp “vừa có lợi cho Afghanistan, vừa giúp bảo vệ Pakistan về lâu dài”.

Trong tuyên bố chung đưa ra sau cuộc hội đàm, hai nhà lãnh đạo khẳng định quan hệ hữu nghị giữa hai nước dựa trên “nguyên tắc tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ” của nhau. Hai bên cam kết củng cố quan hệ hợp tác an ninh, kinh tế, giáo dục, năng lượng và tích cực hỗ trợ lẫn nhau trong cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố.

Quan hệ giữa Mỹ và Pakistan trở nên căng thẳng trong suốt hai năm qua sau vụ đặc nhiệm Mỹ tấn công và tiêu diệt trùm khủng bố Osama bin Laden đầu tháng 5/2011 ở thành phố Abbottabad thuộc vùng Đông Bắc Pakistan mà không báo trước cho chính phủ sở tại. Căng thẳng tiếp tục leo thang sau vụ máy bay Mỹ "không kích nhầm" một địa điểm ở Pakistan cuối năm 2011 làm 24 binh lính Pakistan thiệt mạng. Để xoa dịu Pakistan, trong chuyến thăm Mỹ của Thủ tướng Sharrif lần này, Washington đã quyết định giải ngân 1,6 tỷ USD viện trợ quân sự và kinh tế cho Islamabad. Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 20/10 cũng đã đề nghị Quốc hội xem xét nối lại khoản viện trợ an ninh trị giá hơn 300 triệu USD cho Pakistan vốn bị ngừng từ năm 2011.

Trước đó, các vụ không kích bằng UAV của Mỹ ở Pakistan cũng đã trở thành vấn đề hàng đầu trong chương trình hoạt động của Thủ tướng Sharif bên lề khóa họp Đại hội đồng Liên hợp quốc lần thứ 68 ở New York hồi tháng trước. Theo báo cáo công bố ngày 24/10 của Tổ chức Ân xá quốc tế (AI) và Tổ chức Giám sát nhân quyền (HRW), từ năm 2004 đến tháng 9/2013, các cuộc tấn công bằng UAV của Mỹ đã cướp đi sinh mạng của khoảng 400 - 900 người ở Pakistan.

Con thương vong ở Yemen do các cuộc tấn công của loại máy bay này từ năm 2009 đến nay cũng lên tới gần 500 người. Mặc dù thừa nhận có nhiều người thiệt mạng trong các vụ tấn công bằng UAV song Mỹ vẫn cho rằng các cuộc tấn công của họ không vi phạm luật pháp quốc tế và rằng Washington đã làm tất cả những gì có thể để giảm thiểu mức độ thương vong.


TTXVN/Tin tức

Mỹ biện hộ cho các cuộc tấn công bằng UAV
Mỹ biện hộ cho các cuộc tấn công bằng UAV

Mỹ đã phủ nhận cáo buộc cho rằng các vụ tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) tại Yemen, Pakistan và các nơi khác là vi phạm luật pháp quốc tế, đồng thời khẳng định Washington đã làm tất cả những gì có thể để tránh gây nhiều thương vong cho dân thường.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN