Mỹ nới lỏng lệnh cấm nhập khẩu từ Myanmar

Phát biểu ngày 26/9 với Tổng thống Myanmar Thein Sein bên lề kỳ họp Đại hội đồng LHQ tại New York, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton cho biết Washington (Oasinhtơn) sẽ nới lỏng lệnh cấm nhập khẩu hàng hóa từ quốc gia Đông Nam Á này.

Bà Hillary nói: “Nhằm công nhận những tiến bộ không ngừng hướng tới cải cách và để đáp lại các yêu cầu của cả chính phủ lẫn phe đối lập Myanmar, Mỹ sẽ thực hiện bước đi tiếp theo trong việc bình thường hóa quan hệ thương mại của chúng tôi. Chúng tôi sẽ bắt đầu tiến trình nới lỏng các biện pháp hạn chế đối với hàng hóa Myanmar xuất khẩu sang Mỹ. Chúng tôi hy vọng sẽ tạo thêm nhiều cơ hội cho người dân Myanmar để họ bán hàng hóa của mình vào thị trường Mỹ”.

Tổng thống Thein Sein nói với bà Hillary: "Người dân Myanmar rất vui mừng trước việc Mỹ nới lỏng các biện pháp trừng phạt". Ông Thein Sein cũng dự kiến sẽ trình bày trước LHQ các kế hoạch tương lai của mình đối với một đất nước Myanmar đang cải cách nhanh chóng.


TTXVN/Tin tức
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN