Mỹ nối lại viện trợ cho phe đối lập Syria

Mỹ ngày 27/1 đã khởi động lại hoạt động vận chuyển viện trợ phi sát thương cho phe đối lập Syria. Động thái này diễn ra hơn 1 tháng sau khi các phiến quân cấu kết với mạng lưới khủng bố Al-Qaeda chiếm các nhà kho và khiến hàng tiếp vận của Phương Tây dành cho quân nổi dậy bị cắt đứt đột ngột. 
 

Phiến quân Syria.


Theo giới chức Mỹ, thiết bị thông tin liên lạc và các hàng hóa khác hiện chỉ được chuyển cho các nhóm đối lập không vũ trang. Dù vậy, động thái này vẫn sẽ tăng cường sức mạnh cho quân nổi dậy Syria, vốn bị mất dần sự ủng hộ quốc tế sau khi các phiến quân Hồi giáo chiếm đóng các căn cứ gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ nằm dưới sự quản lý một thủ lĩnh được Mỹ hậu thuẫn.     

Đây có thể được coi là phần thưởng của Mỹ cho phe đối lập Syria vì đã tham dự vào hội nghị hòa bình Geneva 2 với Chính phủ Tổng thống Syria Bashar al-Assad.



TN
(AP)
Syria: Phụ nữ, trẻ em được rời vùng giao tranh ở Homs
Syria: Phụ nữ, trẻ em được rời vùng giao tranh ở Homs

Chính phủ Syria khẳng định nhà chức trách nước này đã cho phép sơ tán phụ nữ và trẻ em khỏi các khu vực giao tranh ở thành phố Homs, miền Trung Syria.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN