Mỹ nổi đóa vụ tên lửa Iran bay sát tàu sân bay Truman

Giới chức quân đội Mỹ tỏ ra tức giận trước việc một tàu chiến Iran phóng tên lửa đi sát tàu sân bay USS Harry Truman.

Thông tin được 2 quan chức quân sự Mỹ tiết lộ với hãng tin NBC News ngày 29/12. Vụ việc được cho là xảy ra ở eo biển Hormuz hôm 26/12. Một quan chức nói rằng, tại thời điểm đó, tàu sân bay Mỹ đang hoạt động trên tuyến hàng hải quốc tế, không thuộc lãnh hải của bất kì một quốc gia nào. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (PACOM) đóng tại vùng Vịnh gọi đây là hành động “gây hấn, mất an toàn, không chuyên nghiệp”. Thời gian qua, Mỹ thường tỏ ra “không vừa lòng” về các cuộc tập trận của Iran tại khu vực gần eo biển Hormuz – nơi qua lại của các tàu bè chở 1/3 lượng hàng hóa dầu mỏ của thế giới. Tuy nhiên, vụ việc lần này được cho là “nghiêm trọng nhất” kể từ khi Tehran ký hiệp định hạt nhân với Nhóm P5+1. 

Tàu sân bay USS Harry Truman của Hải quân Mỹ. Ảnh: AP

Màn phóng tên lửa này là một khoa mục trong cuộc diễn tập bắn đạn thật của hải quân Iran. Theo phía Mỹ, Tehran phát đi cảnh báo trên hệ thống radio hàng hải, yêu cầu tàu bè tránh qua lại vùng biển này ngay sát giờ khai  hỏa (chỉ cách 23 phút). Tàu sân bay USS Harry Truman lúc đó cách địa điểm phóng 1,371 km. Tên lửa bay dọc tuyến hàng hải quốc tế, ở khoảng cách gần nhiều tàu buôn và đi sát mạn tàu sân bay Mỹ. Tuy nhiên, Iran không có chủ ý nhắm bắn vào tàu Mỹ - nhân vật này nhận định và gọi cuộc diễn tập này là hành động “gây hấn không cần thiết, mất an toàn”.

Tư lệnh hải quân, phát ngôn viên Bộ Tư lệnh Trung tâm Kyle Raines xác nhận, nhiều tàu chiến thuộc lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran đã bắn tên lửa ở khoảng cách “quá gần” các tàu chiến và tàu thương mại, chỉ 23 phút sau khi phát cảnh báo. “Những hành động này mang nặng tính gây hấn, không an toàn, không chuyên nghiệp, gây ra nghi ngờ đối với cam kết của Iran về việc bảo đảm an toàn tại các tuyến giao thương đường biển quốc tế… Động thái này đi ngược lại những nỗ lực bảo đảm tự do an toàn và an ninh hàng hải theo thông lệ quốc tế”, ông Raines nói. 

Vụ việc xảy ra khi tàu USS Truman cùng với tàu khu trục USS Buckley (Mỹ) và một tàu hộ vệ tên lửa của Pháp đang tiến vào vùng Vịnh qua eo biển Hormuz, tham gia vào chiến dịch chống khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Hải quân Mỹ cho biết, tàu sân bay này đã có màn oanh kích IS hôm 29/12. Tờ The Hill (Mỹ) đưa tin, tàu USS Truman tiến vào vùng Vịnh, thực hiện đòn tấn công tiêu  diệt IS ở Iraq và Syri, kết thúc quãng thời gian “vắng bóng” tàu sân bay Mỹ tại khu vực kéo dài vài tháng, sau khi chiếc USS Theodore Roosevelt rời đi hồi tháng 10. 

Tehran hiện chưa đưa ra bất kì phản ứng nào về vụ việc này. 

Hoài Thanh (Theo TheHill, NBCNews)
Tàu sân bay Mỹ "chạm trán" tên lửa Iran
Tàu sân bay Mỹ "chạm trán" tên lửa Iran

Theo trang tin CNN trích lời một quan chức Lầu Năm Góc, một chiếc tàu sân bay của Mỹ chỉ cách 1,3 km khi tên lửa của Iran được phóng đi tại eo biển Hormuz.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN