Mỹ nợ Snowden 'lòng biết ơn'

Theo nhà sáng lập trang web Wikileaks Julian Assange, Mỹ nợ Snowden lòng biết ơn vì đã nhắc nhở Tổng thống Obama có những "cải cách phù hợp" để đảm bảo sự minh bạch cho các chương trình theo dõi gây nhiều tranh cãi.

Nhà sáng lập Wikileaks, Julian Assange. Ảnh: AFP


Assange cho biết Tổng thống Mỹ đã "xác nhận vai trò của Edward Snowden là một người tố cáo" bằng việc công bố kế hoạch giám sát của Mỹ một cách minh bạch hơn.

Snowden là người đã tiết lộ các thông tin mật về chương trình theo dõi ngầm của chính phủ Mỹ đối với các cuộc điện thoại và hành vi sử dụng Internet của nhiều người trên thế giới.

"Hôm nay là một chiến thắng của Edward Snowden và những người ủng hộ anh. Cải cách đang được tiến hành và do đó, Tổng thống Obama, nhân dân Mỹ và mọi người trên thế giới nợ anh một sự biết ơn" ông Assange bình luận trên trang web riêng.

Trước đó, tại cuộc họp báo diễn ra ở Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Obama đã đề xuất những biện pháp "chống sự lộng hành", trong đó có việc sửa đổi các điều luật liên quan đến việc thu thập dữ liệu điện thoại. Ông Obama cũng đã thúc giục việc bổ nhiệm một luật sư để thách thức chính phủ tại tòa án bí mật của Mỹ. Ông Obama đã luôn có quan điểm bảo vệ các chương trình này kể từ khi chúng bị lộ vào tháng Sáu.

Nhận xét về Snowden, ông Obama nói: "Không, tôi không nghĩ Snowden là một người yêu nước".


CT(Theo AFP)

   Snowden tiết lộ mục tiêu do thám hàng đầu của Mỹ
Snowden tiết lộ mục tiêu do thám hàng đầu của Mỹ

Tạp chí “Der Spiegel" (Tấm gương) của Đức ngày 10/8 trích dẫn một tài liệu do Edward Snowden tiết lộ, nói rằng Trung Quốc, Nga, Iran, Pakistan và CHDCND Triều Tiên là những mục tiêu do thám hàng đầu của NSA Mỹ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN