Mỹ nhiều khả năng tấn công tên lửa Syria

Giới chức Mỹ đã chỉ rõ rằng, họ tin chính phủ Syria đứng đằng sau vụ tấn công vũ khí hoá học hồi tuần trước ở ngoại ô Damascus. Câu hỏi lúc này là Tổng thống Barack Obama sẽ phản ứng ra sao.

Trong suốt gần 2 năm qua, ông Obama đã tránh can thiệp quân sự trực tiếp vào cuộc nội chiến Syria, và chỉ tăng cường hỗ trợ cho phe đối lập từ tháng 6 năm nay sau khi xảy ra vụ tấn công nghi ngờ sử dụng vũ khí hoá học của quân đội chính phủ Syria.

Hình ảnh trẻ em thiệt mạng trong vụ tấn công nghi ngờ sử dụng vũ khí hoá học ở ngoại ô Damascus. Ảnh: AP


Tuy nhiên, vụ tấn công ngày 21/8 tại Ghouta, ngoại ô phía đông Damascus, được cho làm hơn 3.000 người chết và bị thương, đã vượt qua “giới hạn đỏ” mà ông Obama vạch ra hơn một năm trước.

Tại Nhà Trắng, ngày 26/8, phát ngôn viên Jay Carney cho biết, Tổng thống đang cân nhắc “một phản ứng với việc sử dụng vũ khí hoá học rõ ràng với quy mô lớn, để lại hậu quả ghê gớm” và nói thêm rằng, “không còn nhiều nghi ngờ việc chính quyền Syria đã sử dụng vũ khí hoá học”.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry gọi vụ tấn công trên là “không thể tha thứ” và “không thể phủ nhận”. Ông Kerry cho rằng, những bằng chứng “mạnh mẽ” chỉ ra rằng, vũ khí hoá học đã được sử dụng tại Syria. “Chúng tôi biết, chính quyền Syria duy trì các loại vũ khí này trong kho và có rocket để sử dụng chúng”, Ngoại trưởng Mỹ nói và khẳng định, tổng thống “sẽ đưa ra một quyết định được công bố” về phản ứng đối với việc sử dụng vũ khí hoá học này.

Các lựa chọn với ông Obama sẽ bao gồm từ ra lệnh tấn công tên lửa có giới hạn cho tới tiếp tục các nỗ lực ngoại giao, vốn bị phe chỉ trích gọi là kiểu tiếp cận “không làm gì cả”. (Trước đó, cũng trong ngày 26/8, quan chức Nhà Trắng đã loại bỏ khả năng đưa quân đội tới Syria hoặc áp đặt một vùng cấm bay nhằm hạn chế năng lực không quân của Tổng thống Assad).

Theo một số quan chức Mỹ, các lựa chọn mới nhất được trình lên Tổng thống Obama những ngày gần đây bao gồm:

- Phóng tên lửa hành trình từ một trong bốn tàu khu trục đang triển khai ở Địa Trung Hải. Các tên lửa này sẽ tấn công các cơ sở “chỉ huy và kiểm soát” như boongke chỉ huy, hoặc các phương tiện tấn công vũ khí hoá học của chính quyền Syria như các tổ hợp pháo và bệ phóng. Không có dấu hiệu nào về khả năng tên lửa tấn công các kho vũ khí hoá học.

- Máy bay chiến đấu phóng tên lửa từ phía bên ngoài không phận Syria. Khả năng này mang nhiều rủi ro hơn và ít được tính tới hơn.

Tên lửa có thể được phóng từ tàu khu trục của Mỹ hiện đang trực chiến ở đông Địa Trung Hải. Trong ảnh là tàu USS Mahan.



Ông Aaron David Miller, Phó chủ tịch Trung tâm quốc tế Woodrow Wilson, nhận xét, Tổng thống không có nhiều lựa chọn ngoài việc đưa ra một phản ứng mạnh mẽ. “Xét về góc độ uy tín của Nhà Trắng, thì cái giá của việc không hành động lúc này, tôi nghĩ, đã vượt quá cái giá của hành động”.

Một quan chức cấp cao trong chính quyền Mỹ phát biểu với CNN rằng, mục tiêu của bất cứ hành động quân sự liên minh nào hiện nay chỉ là nhằm trừng phạt Assad và cho ông ta thấy cái giá phải trả khi sử dụng vũ khí hoá học, chứ không phải nhằm lật đổ bằng được nhà lãnh đạo Syria.

Các đối tác liên minh có thể của Mỹ trong trường hợp tổ chức tấn công tên lửa nhằm vào Syria là các đồng minh NATO gồm Anh, Pháp, Đức, Canada, cũng như các nước trong khu vực như Qatar, Thổ Nhĩ Kỳ, Arập Xêut và Các tiểu vương quốc Arập thống nhất.


Thu Hằng  (CNN)
Có thể truy dấu vết khí độc tại Syria nếu có
Có thể truy dấu vết khí độc tại Syria nếu có

Các chuyên gia cho biết dấu vết của chất độc hóa học sẽ vẫn còn tồn tại trong người nạn nhân qua nhiều tuần và sẽ dễ dàng được phát hiện nếu các thanh sát viên LHQ có thể kiểm tra các nạn nhân trong vụ tấn công nghi ngờ là có sử dụng vũ khí hóa học ở Syria tuần trước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN