Mỹ, Nhật Bản xây dựng chuỗi cung ứng hàng hóa chiến lược

Ngày 14/11, Mỹ và Nhật Bản đã nhất trí sẽ tham vấn chặt chẽ hơn nữa để xây dựng các chuỗi cung ứng bền vững với hàng hóa có ý nghĩa chiến lược như chất bán dẫn và khoáng sản thiết yếu. Hai bên đạt được đồng thuận này sau cuộc họp tham vấn thứ hai về chính sách kinh tế theo mô hình “2+2” giữa các bộ trưởng ngoại giao và kinh tế của hai nước, qua đó tăng cường hợp tác an ninh kinh tế.

Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Yoko Kamikawa (thứ 3, trái) và Bộ trưởng Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Yasutoshi Nishimura (thứ 2, trái) của Nhật Bản cùng Ngoại trưởng Antony Blinken (thứ 2, phải) và Bộ trưởng Thương mại Gina Raimondo (phải) của Mỹ tại cuộc đàm phán “2+2” ở San Francisco (Mỹ) ngày 14/11/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Mỹ và Nhật Bản đã tiến hành vòng hai của cuộc họp “2+2” nói trên bên lề Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) đang diễn ra tại thành phố San Francisco (Mỹ). Tham dự cuộc họp có Ngoại trưởng Yoko Kamikawa và Bộ trưởng Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Yasutoshi Nishimura của Nhật Bản cùng Ngoại trưởng Antony Blinken và Bộ trưởng Thương mại Gina Raimondo của Mỹ.

Tuyên bố chung sau cuộc họp cũng cho biết, để đạt được mục tiêu trên, Mỹ và Nhật Bản nhất trí phối hợp thiết lập các cơ chế phát hiện nhanh chóng hơn các dấu hiệu và nguy cơ có thể gây gián đoạn chuỗi cung ứng, đảm bảo ngăn chặn kịp thời mọi mối đe dọa an ninh quốc gia. Tuyên bố chung có đoạn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thiết lập các chuỗi cung ứng đáng tin cậy và có tính bền vững cao hơn, đồng thời thúc đẩy sự cạnh tranh công bằng và thị trường mở. Hãng thông tấn Kyodo của Nhật Bản dẫn lời một quan chức nước này nói thêm rằng, tại cuộc họp, các quan chức Mỹ và Nhật Bản cũng chia sẻ quan ngại về tình trạng tập trung quá mức những hàng hóa có tầm quan trọng chiến lược ở một số địa điểm nhất định, song không đề cập tên cụ thể của những địa điểm như vậy.

Năm ngoái, Mỹ và Nhật Bản đã khởi động khuôn khổ tham vấn về chính sách kinh tế theo mô hình "2+2" giữa các bộ trưởng ngoại giao và kinh tế của hai nước. Washington và Tokyo hiện đang thúc đẩy hợp tác trong nỗ lực duy trì trật tự kinh tế dựa trên luật lệ ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Tầm nhìn chung về một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở là trung tâm của hợp tác song phương Mỹ-Nhật, trong bối cảnh Washington đang tăng cường hợp tác với khu vực này.

Nguyễn Hà (TTXVN)
APEC 2023: Mỹ thông báo hoàn tất thảo luận 3 trụ cột của IPEF
APEC 2023: Mỹ thông báo hoàn tất thảo luận 3 trụ cột của IPEF

Cuộc họp cấp bộ trưởng diễn ra ngày 14/11 trước thềm Hội nghị Các nhà lãnh đạo kinh tế Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 30 tại San Francisco (Mỹ) đã khép lại các cuộc thảo luận về 3 trong số 4 trụ cột trong Khuôn khổ Kinh tế Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương (IPEF).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN