Mỹ nhận định IS có nhiều cách đặt thuốc nổ mới

Ngày 1/4, các cơ quan thực thi pháp luật và tình báo của Mỹ cho rằng một số tổ chức khủng bố, bao gồm cả nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, đã phát triển nhiều phương pháp "sáng tạo" đặt thuốc nổ.

Đó là phương pháp đặt thuốc nổ trong các thiết bị điện tử, mà không thể phát hiện bằng thiết bị soi quét đang được sử dụng tại sân bay.

Robot rà phá bom của cảnh sát tháo gỡ một quả bom chưa phát nổ tại New York, Mỹ. Ảnh: Getty/TTXVN

Theo kênh truyền hình CNN, tình báo Mỹ cho rằng các phần tử khủng bố đã mua thiết bị soi quét được sử dụng ở sân bay để kiểm định khả năng ngụy trang chất nổ trong máy tính xách tay và các thiết bị điện tử khác.

Trong khi đó, các quan chức Mỹ cho hay, những kẻ khủng bố có thể cài đặt chất nổ vào các viên pin. Các báo cáo tình báo mới đây cho thấy việc IS và các nhóm khủng bố khác có thể giấu chất nổ bằng cách giữ lại năng lượng cho thiết bị di động đủ thời gian trong trạng thái hoạt động để thoát khỏi quá trình kiểm tra.

Đồng thời, việc kiểm tra do FBI tiến hành đã chỉ ra rằng ngoài các thiết bị máy tính, chất nổ cũng có thể được gài vào đồ điện gia dụng thông thường.


Kênh truyền hình trên cũng dẫn thông tin từ Bộ An ninh Nội địa Mỹ cho hay: "Tin tình báo cho biết mục tiêu chính của các nhóm khủng bố là hàng không dân dụng, kể cả việc buôn lậu chất nổ giấu trong thiết bị điện tử".

TTXVN/Tin Tức
IS thừa nhận đứng sau vụ đánh bom ở thủ đô Syria
IS thừa nhận đứng sau vụ đánh bom ở thủ đô Syria

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã thừa nhận đứng sau các vụ đánh bom hồi giữa tháng 3 này tại một trụ sở tòa án và một khu nghỉ dưỡng ở thủ đô Damascus của Syria cướp đi sinh mạng của 32 người và khiến hơn 100 người bị thương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN