Mỹ: Người biểu tình phong tỏa một loạt hải cảng lớn

Trong một hành động được mô tả là “có sự phối hợp chặt chẽ và quy mô lớn”, ngày 13/12, những người biểu tình “Chiếm lấy Phố Wall” tại nhiều bang ở phía tây nước Mỹ như Oregan, California, Oasinhtơn, Alaska và thành phố New York đã đồng loạt phong tỏa các cảng và hải cảng sầm uất tại các khu vực này.

Người biểu tình tại cảng Oakland (bang California)ngày 13/12.


Các nhóm biểu tình ở nhiều thành phố khác cũng đã lên tiếng ủng hộ, dọa sẽ phong tỏa nhiều hải cảng khác trên khắp nước Mỹ để gây gián đoạn các hoạt động thương mại nhằm làm giảm lợi nhuận của các tập đoàn và công ty mà người biểu tình cho là “đang được hưởng lợi từ các chính sách ưu đãi, bất công”.

Tại bang Oregan, khoảng 1.000 người biểu tình đã kéo về phong tỏa kín cổng ra vào hai nhà ga chính của cảng Portland, gây tắc nghẽn hàng km vì dòng xe tải và xe côngtennơ không thể vào bốc dỡ hàng hóa tại cảng lớn thứ 4 này của nước Mỹ. Tại California, hơn 400 người biểu tình đã phong tỏa trong nhiều giờ hải cảng Long Beach trước khi bị cảnh sát dùng dùi cui và một số công cụ chống bạo loạn đàn áp, giải tán. Tại bang Oasinhtơn, giới hữu trách đã phải cho lái xe về nhà nghỉ việc khi người biểu tình phong tỏa lối ra vào cảng Longview. Tại thành phố New York, khoảng 17 người đã bị bắt giữ trong cuộc biểu tình trước tổng hành dinh của Tập đoàn Goldman Sachs trên Phố Wall.

Chiến dịch biểu tình với khẩu hiệu “Đóng cửa các hải cảng” bùng nổ mạnh mẽ ngày 13/12 là nhằm vào Tập đoàn Goldman Sachs Group chiếm giữ 49% cổ phần của Công ty vận tải hàng côngtennơ SSA Marine lớn nhất của Mỹ, có cơ sở tại hơn 125 quốc gia trên thế giới. Goldman Sachs là một trong những Tập đoàn tài chính, chứng khoán năm 2008 nhận được 10 tỷ USD từ gói cứu trợ của chính phủ Mỹ.

Thái Hùng (P/v TTXVN tại Mỹ)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN