Mỹ ngừng cấp thị thực cho du khách Venezuela

Đại sứ quán Mỹ tại Venezuela ngày 23/3 thông báo đã ngừng cấp thị thực cho du khách Venezuela vì thiếu nhân viên thực hiện các thủ tục này sau khi Caracas trục xuất nhiều cán bộ ngoại giao Mỹ trong những tháng gần đây.

Thông báo đăng trên trang web của Đại sứ quán nêu rõ: “Cho tới khi có thông báo mới, chúng tôi chỉ có thể đáp ứng các trường hợp khẩn cấp”.


Theo Đại sứ quán Mỹ, việc Venezuela trục xuất các nhân viên lãnh sự đồng thời chậm trễ trong việc cho phép nhân viên lãnh sự mới tới Caracas, dẫn đến tình trạng không đủ nhân lực giải quyết các đơn xin cấp thị thực du lịch.


Đại sứ quán Mỹ tại Caracas. Ảnh: El Regional.


Trong vòng một năm qua, chính phủ Venezuela đã ba lần trục xuất các nhà ngoại giao Mỹ sau khi cáo buộc họ can thiệp vào công việc nội bộ và tham gia các hoạt động gây bất ổn.


Ngày 5/3/2013, chỉ vào giờ trước khi thông báo lãnh tụ Hugo Chávez qua đời, Tổng thống Nicolás Maduro đã ra lệnh trục xuất tùy viên không quân Mỹ và trợ lý của ông sau khi cáo buộc họ liên hệ với các quân nhân đang tại ngũ của Venezuela để nghiên cứu tình hình các lực lượng vũ trang và đề xuất các kế hoạch nhằm gây bất ổn trong quân đội nước này.


Ngày 30/9/2013, nhà lãnh đạo Venezuela lại tuyên bố đại biện lâm thời Mỹ và hai nhà ngoại giao khác là những nhân vật “không được hoan nghênh” vì tham gia các kế hoạch phá hoại hệ thống điện lực và nền kinh tế Venezuela, với mục đích gây mất ổn định.


Gần đây nhất, ngày 17/2, Caracas lại trục xuất 3 nhân viên lãnh sự Mỹ sau khi cáo buộc họ đứng đằng sau các cuộc biểu tình bạo lực nổ ra trong tháng trước và cho tới nay vẫn chưa chấm dứt, do các lực lượng cực hữu Venezuela phát động nhằm lật đổ chính phủ và đã khiến hơn 30 người thiệt mạng.


Quan hệ giữa hai nước trở nên căng thẳng hơn cách đây hơn một tuần, sau khi Ngoại trưởng Mỹ John Kerry tuyên bố Washington xem xét áp đặt các biện pháp trừng phạt nhằm vào các quan chức Venezuela nếu không có tiến triển trong đối thoại giữa chính phủ và phe đối lập.


Đáp lại, Ngoại trưởng Venezuela Elías Jaua gọi ông Kerry là “kẻ giết nhân dân Venezuela”.


Cuối tuần trước, Tổng thống Maduro thông báo sẽ đề xuất đối thoại cấp cao với Mỹ với sự trung gian hòa giải của Liên minh các nước Nam Mỹ (Unasur) để bàn về việc bình thường hóa quan hệ hai nước sau những cọ xát ngoại giao bắt nguồn từ những cuộc biểu tình bạo lực chống chính phủ Venezuela.


Tuy nhiên, Mỹ chưa có phản hồi về đề xuất này.



Quang Sơn (Phóng viên TTXVN tại Argentina)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN