Mỹ nghi Triều Tiên đứng sau vụ trộm ngân hàng lớn nhất lịch sử

Theo Wall Street Journal, các công tố viên liên bang Mỹ đang chuẩn bị đưa ra cáo buộc Triều Tiên chủ mưu vụ trộm 81 triệu USD từ tài khoản của Cục Dự trữ Liên bang (FED) ở New York hồi năm ngoái.

Trụ sở  FED  New York.


Bộ Tư pháp Mỹ đang tập trung vào các đối tượng Trung Quốc bị cáo buộc giúp Triều Tiên tiến hành vụ trộm ngân hàng lớn nhất trong lịch sử.

Những tên trộm được cho là đã tiến hành đánh cắp tiền gửi bằng cách lợi dụng kiểm soát lỏng lẻo tại Ngân hàng Bangladesh, FED New York và Hệ thống Liên lạc tài chính liên ngân hàng toàn cầu (SWIFT).

Hồi tháng 2/2016, FED New York nhận được các đề nghị chuyển khoảng 1 tỷ USD từ tài khoản của Ngân hàng Trung ương Bangladesh tại FED tới một số tài khoản tại Philippines. Không phải tất cả đề nghị đều được chấp thuận, tuy nhiên FED lại thực hiện một số đề nghị trong đó và đã chuyển khoảng 81 triệu USD. Số tiền này được sử dụng tại một số sòng bài ở Philippines.

Hiện chưa rõ Bộ Tư pháp Mỹ có chính thức đệ đơn cáo buộc Triều Tiên hay không. FED New York và SWIFT đều chưa bình luận về thông tin trên.

Cho tới nay, Triều Tiên vẫn chưa đưa ra bình luận về những cáo buộc nêu trên do truyền thông phương Tây đăng tải.

Trần Minh/Báo Tin Tức
WikiLeaks kêu gọi đánh cắp hồ sơ thuế của ông Trump
WikiLeaks kêu gọi đánh cắp hồ sơ thuế của ông Trump

Trang mạng WikiLeaks đang kêu gọi các tin tặc đánh cắp hồ sơ đóng thuế cá nhân của tân Tổng thống Mỹ Donald Trump sau khi cố vấn của ông tuyên bố sẽ không công bố các dữ liệu trên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN