Mỹ nghi ngờ ý định tăng ngân sách quốc phòng của Trung Quốc

Tư lệnh Bộ chỉ huy Thái Bình Dương của Mỹ, Đô đốc Samuel Locklear, đã bày tỏ quan ngại về các ý định của Trung Quốc khi cường quốc châu Á này công bố tỷ lệ gia tăng chi phí quốc phòng mới nhất ở mức 2 con số.

Trả lời chất vấn của một số nghị sĩ về khả năng của Mỹ cạnh tranh với một Trung Quốc đang trỗi dậy và duy trì chính sách xoay trục sang châu Á trong bối cảnh ngân sách quốc phòng Mỹ đang chịu sức ép ngày càng lớn, ông Locklear đã lưu ý đến mức gia tăng chi phí quân sự nói trên của Trung Quốc và khẳng định chắc chắn sức mạnh quân sự của quốc gia châu Á này sẽ tăng lên.

Ông nói thêm rằng Mỹ muốn Trung Quốc đóng góp tích cực cho an ninh khu vực song các hoạt động gần đây của Bắc Kinh ở “sân sau của mình” đang khiến người ta hoài nghi về các ý định của họ.

Ngày 5/3, Trung Quốc thông báo sẽ tăng chi phí quân sự năm 2014 ở mức 12,2% lên 132 tỷ USD, có khả năng thấp hơn đáng kể con số chi tiêu thực tế song vẫn kém xa mức 600,4 tỷ USD của Mỹ trong năm ngoái.



TN (theo AP)
Mỹ công bố Báo cáo chính sách quốc phòng

Chính quyền Mỹ ngày 4/3 đã công bố Báo cáo chính sách quốc phòng 4 năm, trong đó nhấn mạnh nỗ lực tăng cường hiện diện quân sự tại Nhật Bản và khu vực Đông Nam Á - động thái cho thấy quyết tâm "xoay trục" sang châu Á - Thái Bình Dương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN