Mỹ nghi Iran chuẩn bị thuyền “cảm tử” tại vùng Vịnh

Iran đã tăng cường hải quân tại vùng Vịnh và chuẩn bị những chiếc thuyền có thể được sử dụng để tấn công cảm tử. Tuy nhiên, theo một tư lệnh hải quân Mỹ tại vùng Vịnh, lực lượng này hoàn toàn có thể ngăn chặn Iran phong tỏa eo biển Hormuz cũng như những vụ tấn công như vậy.

Hải quân Iran tập trận tại vùng Vịnh. (Ảnh Internet)

Phó Đô đốc Mark Fox, chỉ huy Hạm đội 5 của Hải quân Mỹ, mới đây phát biểu với giới báo chí: “Iran đã tăng số lượng tàu ngầm và các thuyền tấn công nhanh. Một số thuyền nhỏ như vậy được trang bị đầu đạn lớn, có thể được sử dụng như một thiết bị nổ liều chết. Người Iran sở hữu một kho mìn lớn”.

Các chuyên gia quân sự cho rằng, Hạm đội 5 làm nhiệm vụ tuần tra vùng Vịnh, bị áp đảo trước sức mạnh lớn hơn của hải quân Iran. Nhưng kể từ sau vụ các phần tử đánh bom liều chết al Qaeda sử dụng thuyền nhỏ tấn công tàu khu trục USS Cole tại Yemen năm 2000, làm 17 thủy thủ thiệt mạng, Oasinhtơn đã rất thận trọng trước nguy cơ các tàu chiến lớn bị thuyền nhỏ đối phương tấn công liều chết. Khi được hỏi liệu hải quân Mỹ đã chuẩn bị đối phó với một cuộc tấn công như vậy, ông Fox cho biết, nếu một vụ tấn công như vậy “xảy ra ngay tối nay” thì họ cũng “đã sẵn sàng”.

T.H

Trung Quốc hối thúc Iran hợp tác với IAEA
Trung Quốc hối thúc Iran hợp tác với IAEA

Ngày 12/2, trong cuộc hội đàm với Phó Thư ký Hội đồng An ninh Tối cao Iran Ali Baqeri tại Têhêran, Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Mã Triều Húc đã hối thúc Iran tăng cường hợp tác với Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) nhằm đưa vấn đề hạt nhân của Iran hướng tới giải pháp đối thoại.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN