Mỹ, Nga đặt mục tiêu soạn thảo hiến pháp mới cho Syria

Sau hơn 4 giờ hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry tuyên bố rằng Washington và Moskva đã nhất trí hướng tới việc soạn thảo một bản dự thảo hiến pháp cho Syria vào trước tháng 8 tới.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry (trái) tại cuộc họp báo chung với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov ngày 24/3. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu họp báo chung với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov ngày 24/3, Ngoại trưởng Kerry nói: "Chúng tôi đã nhất trí về lịch trình phục vụ thiết lập khuôn khổ cho việc chuyển tiếp chính trị cũng như dự thảo hiến pháp - hai điều chúng tôi đặt ra mục tiêu thực hiện vào trước tháng 8 tới".

Ngoài ra, Ngoại trưởng Kerry còn cho biết ông và Tổng thống Putin đã nhất trí thúc đẩy chính quyền Damascus và các phiến quân đẩy nhanh các cuộc đàm phán về việc chuyển tiếp chính trị nhằm chấm dứt cuộc nội chiến ở quốc gia Trung Đông này.

Về phần mình, Ngoại trưởng Nga Lavrov khẳng định rằng người Kurd cần phải tham gia các cuộc đàm phán trên.

TTXVN/Tin Tức
Sĩ quan đặc nhiệm Nga hy sinh tại Syria
Sĩ quan đặc nhiệm Nga hy sinh tại Syria

Hãng Interfax ngày 24/3 dẫn nguồn tin quân sự Nga tại Syria cho biết một sĩ quan lực lượng đặc nhiệm Nga đã thiệt mạng trong một chiến dịch gần Palmyra, Syria.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN