Mỹ - Nga đang gần nhau hơn nhờ thỏa thuận ngừng bắn Syria

Ngày 16/8, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert cho biết Mỹ và Nga đang xây dựng các mối quan hệ song phương tốt đẹp hơn thông qua hợp tác trong một số vấn đề, trong đó có việc hai nước nhất trí thỏa thuận ngừng bắn tại Tây Nam Syria.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov (trái) và Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson trong cuộc gặp ở Washington, Mỹ ngày 10/5. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu với báo giới, bà Nauert nêu rõ: “(Nga và Mỹ) đang hợp tác khá tốt với nhau trong lĩnh vực nhất định tại Syria, trong đó có lệnh ngừng bắn được tuyên bố khoảng 5 đến 6 tuần trước. Hai nước còn tồn tại nhiều bất đồng. Đối với những vấn đề chưa có được sự đồng thuận, chúng tôi sẽ tiếp tục thúc đẩy các lợi ích quốc gia và mục tiêu an ninh, nhưng vẫn đang cải thiện và hiện có nhiều kênh liên lạc với chính quyền Nga”.

Đại diện Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định các cuộc thảo luận gần đây giữa Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson và người đồng cấp Nga Sergei Lavrov là “bước khởi đầu tốt” hướng tới mục tiêu hàn gắn quan hệ song phương, hiện đang ở mức rất thấp.

TTXVN/Tin Tức
Không quân Nga học được bí kíp tấn công mới qua chiến dịch chống IS tại Syria
Không quân Nga học được bí kíp tấn công mới qua chiến dịch chống IS tại Syria

Theo Thượng tướng không quân Nga Bondarev, chiến dịch chống khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Syria của Nga theo đề nghị của Tổng thống Bashar al-Assad đã giúp bộc lộ điểm mạnh và yếu của thiết bị hàng không của nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN