Mỹ, NATO lo ngại về động thái quân sự của Nga ở Syria

Ngày 9/9, các quan chức Mỹ cho biết trong ngày qua, Nga đã điều 2 tàu đổ bộ và tăng cường thêm máy bay tới Syria, đồng thời triển khai một lượng nhỏ lính hải quân đánh bộ ở đó.


Nhân viên Chữ thập đỏ Syria tìm kiếm người mất tích trong đống đổ nát sau một vụ không kích ở Douma. Ảnh: AFP-TTXVN


Đây là những dấu hiệu mới nhất liên quan đến việc Nga tăng cường sự hiện diện quân sự tại quốc gia Trung Đông này.


Hai quan chức Mỹ yêu cầu giấu tên cho biết hiện vẫn chưa rõ ý định của Moskva trong những động thái quân sự này ở Syria. Một quan chức cho biết trọng tâm của hoạt động này là xây dựng một sân bay dã chiến ở gần thành phố cảng Latakia, thành trì của Chính phủ Syria. Động thái được cho là nhiều khả năng nhằm hỗ trợ đảm bảo an ninh tại đây.


Trong khi đó cùng ngày, một số nguồn tin từ Liban am hiểu về tình hình chính trị và quân sự ở khu vực cho biết các lực lượng Nga đã bắt đầu tham gia vào các chiến dịch quân sự ở Syria nhằm hỗ trợ cho các lực lượng của Tổng thống Syria Bashar al-Assad.


Hiện Bộ Quốc phòng Nga chưa đưa ra bình luận gì về những thông tin trên.


* Ngày 9/9, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và người đồng cấp Nga Sergei Lavrov đã trao đổi về cuộc xung đột ở Syria. Đây là cuộc điện đàm thứ hai giữa hai người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ - Nga chỉ trong vòng 4 ngày qua. Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Washington đang lo ngại về việc Moskva tăng cường sự hiện diện quân sự ở Syria.


Theo Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ John Kirby, trong cuộc điện đàm với ông Lavrov, ông Kerry đã bày tỏ sự quan ngại về những thông tin liên quan đến các hoạt động quân sự của Nga ở Syria, đồng thời cảnh báo rằng hành động này có thể làm gia tăng bạo lực và vô ích.


Ngoại trưởng Mỹ nêu rõ rằng nếu những thông tin về việc Nga tăng cường sự hiện diện quân sự ở Syria là đúng sự thật, “điều đó có thể dẫn tới tình trạng bạo lực nghiêm trọng hơn và hoàn toàn không giúp ích gì” cho những nỗ lực của cộng đồng quốc tế nhằm chấm dứt cuộc xung đột ở Syria.


 * Cùng ngày, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg tuyên bố những thông tin về việc Nga tăng cường hoạt động quân sự ở Syria là một vấn đề đáng lo ngại.

Phát biểu với báo giới khi đang ở thăm Prague (Cộng hòa Séc), ông Stoltenberg nói: “Tôi lo ngại trước những thông tin về việc Nga tăng cường hiện diện quân sự ở Syria. Điều đó sẽ không đóng góp gì cho việc giải quyết xung đột”.


Theo Tổng thư ký NATO, điều quan trọng trong lúc này là cần hỗ trợ tất cả những nỗ lực để tìm ra một giải pháp chính trị cho cuộc xung đột ở Syria.
Trước đó ngày 8/9, Lầu Năm Góc tuyên bố việc Nga ủng hộ chế độ của Tổng thống Assad bằng biện pháp quân sự có nguy cơ “làm xung đột leo thang” ở quốc gia Trung Đông này.


TN (Theo Reuters/AFP)
Hy Lạp, Iran cho Nga sử dụng không phận tiếp tế Syria
Hy Lạp, Iran cho Nga sử dụng không phận tiếp tế Syria

Hy Lạp và Iran cho phép Nga sử dụng không phận phục vụ các chuyến bay tiếp tế cho Syria. Trong khi đó, Bulgaria nêu điều kiện mở không phận cho máy bay của Nga trong sứ mệnh nhân đạo này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN