Mỹ muốn thương lượng thoả thuận thương mại mới có lợi hơn với châu Á-TBD

Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) khẳng định mong muốn tiếp tục các cam kết song phương mạnh mẽ với các đối tác ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương nhằm duy trì tầm ảnh hưởng của Mỹ ở khu vực.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trước lưỡng viện Quốc hội ở Washington, DC ngày 28/2. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong một báo cáo thường niên công bố ngày 1/3, USTR cho biết chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ thương lượng "các thỏa thuận thương mại mới và có lợi hơn" với "các nước tại các thị trường chủ chốt" theo cách công bằng và tự do hơn cho người lao động và doanh nghiệp Mỹ.

Theo USTR, việc rút khỏi Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) sẽ mở đường cho các cuộc đàm phán song phương giữa Mỹ và các quốc gia còn lại trong TPP.

Đồng tình với quan điểm trên, cùng ngày, các nghị sĩ Mỹ cũng kêu gọi Chính phủ Mỹ phải tiếp tục ưu tiên đầu tư thời gian và các nguồn lực cho khu vực châu Á-Thái Bình Dương nơi Washington có nhiều lợi ích về đối ngoại.

Theo họ, việc Tổng thống Donald Trump tiếp tục theo đuổi chính sách "đúng đắn" của cựu Tổng thống Barack Obama đối với khu vực châu Á-Thái Bình Dương có ý nghĩa "cực kỳ quan trọng".

Nhóm nghị sĩ lưỡng đảng này đã bày tỏ ủng hộ Sáng kiến Ổn định châu Á-Thái Bình Dương (ASPI), dành 7,5 tỷ USD trong ngân sách quốc phòng từ nay tới năm 2022 cho các lực lượng Mỹ và đồng minh ở châu Á-Thái Bình Dương.

TTXVN/Tin Tức
An ninh Mỹ lo ngại nạn chảy máu chất xám thời Tổng thống Trump
An ninh Mỹ lo ngại nạn chảy máu chất xám thời Tổng thống Trump

Giới chức an ninh tình báo Mỹ cảnh báo Cơ quan An ninh quốc gia Mỹ (NSA) đang đứng trước nguy cơ chảy máu chất xám nghiêm trọng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN