Mỹ muốn khởi đầu mới trong quan hệ với Thổ Nhĩ Kỳ

Washington muốn có sự khởi đầu mới trong quan hệ với Ankara, sau khi mối quan hệ song phương xấu đi trong thời chính quyền của cựu Tổng thống Barack Obama.

Ông Mike Pence (trái) và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim gặp gỡ bên lề Hội nghị Munich.

Các nguồn tin trong văn phòng Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim cho biết Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence đã nói với ông Yildirim rằng Washington muốn có sự khởi đầu mới trong quan hệ giữa hai nước.

Hai ông Pence và Yildirim đã gặp nhau bên lề Hội nghị An ninh Munich (Đức) và thảo luận về việc cải thiện các quan hệ, tăng cường hợp tác trong cuộc chiến chống khủng bố và sự cần thiết phải phối hợp giữa hai nước nhằm tìm ra một giải pháp lâu dài cho cuộc khủng hoảng ở Syria.

Ông Yildirim đã nói với ông Pence rằng các động thái của Mỹ nhằm đáp ứng đề nghị của Thổ Nhĩ Kỳ liên quan giáo sĩ sống lưu vong tại Mỹ Fethullah Gulen, người bị chính quyền Ankara cáo buộc chủ mưu vụ đảo chính bất thành hồi tháng 7/2016, sẽ mở đường cho sự khởi đầu mới trong quan hệ hai nước.


Quan hệ giữa Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ đã xấu đi đáng kể kể từ khi xảy ra vụ đảo chính bất thành của quân đội tại Thổ Nhĩ Kỳ.

TTXVN/Tin Tức
Ông Putin gặp khó trong kỷ nguyên Tổng thống Mỹ Donald Trump?
Ông Putin gặp khó trong kỷ nguyên Tổng thống Mỹ Donald Trump?

Tưởng rằng nước Nga và Tổng thống Vladimir Putin có thể “nhẹ người” sau khi ông Donald Trump đắc cử tổng thống Mỹ, nhưng những gì vừa chứng kiến có thể khiến Moskga nhận ra những khó khăn phải đối mặt trong kỷ nguyên của ông Donald Trump.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN