Mỹ 'mở đường' để thực hiện thỏa thuận trao đổi tù nhân với Iran

Chính quyền Mỹ đã ban hành quyết định miễn trừ trừng phạt chung cho các ngân hàng quốc tế nhằm tạo điều kiện cho việc chuyển số tiền bị phong tỏa trị giá khoảng 6 tỷ USD của Iran tại các ngân hàng Hàn Quốc sang một tài khoản đặc biệt ở Qatar mà nước CH Hồi giáo này có thể tiếp cận. Đây là bước đi quan trọng nhằm "mở đường" triển khai thỏa thuận trao đổi tù nhân mà giới chức Mỹ và Iran đã đạt được trước đó.

Theo tài liệu do Bộ Ngoại giao Mỹ gửi đến các ủy ban của Quốc hội nước này, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã ký quyết định miễn trừ trừng phạt vào cuối tuần trước.

Việc Mỹ áp đặt nhiều lệnh trừng phạt nhằm vào các ngân hàng nước ngoài tham gia vào các giao dịch mang lại lợi ích cho Iran đã khiến một số nước châu Âu ngần ngại tham gia quá trình chuyển khoản tiền trên. Do đó, quyết định trên của Chính phủ Mỹ nhằm mở đường để các ngân hàng của châu Âu, Trung Đông và châu Á giải phóng khoản tiền của Iran bị đóng băng ở Hàn Quốc và chuyển số tiền này đến tài khoản tại ngân hàng trung ương Qatar mà không vi phạm các biện pháp trừng phạt của Mỹ.

Theo hãng tin AP và Reuters, việc miễn trừ trừng phạt được áp dụng đối với các ngân hàng và thể chế tài chính nhất định ở Hàn Quốc, Đức, Ireland, Qatar và Thụy Sĩ. Những thể chế này tham gia vào các giao dịch với Công ty dầu khí quốc gia Iran, Ngân hàng trung ương Iran và các thể chế tài chính khác của Iran. Khi số tiền trên trong tài khoản ở ngân hàng trung ương Qatar được giải ngân, Iran chỉ được sử dụng số tiền đó cho mục đích nhân đạo như mua thực phẩm, thuốc men...

Việc giải phóng 6 tỷ USD bị phong tỏa là yếu tố quan trọng trong thỏa thuận trao đổi tù nhân giữa Mỹ và Iran. Theo thỏa thuận này, Mỹ đồng ý trao trả tự do cho 5 tù nhân Iran, đổi lại việc Iran cũng sẽ trao trả tự do cho 5 công dân Mỹ bị nước này giam giữ trong nhiều năm. Hồi tháng trước, cả 5 công dân Mỹ đều đã mãn hạn tù và đang bị quản thúc tại gia. Tài liệu trên cũng đánh dấu lần đầu tiên Chính phủ Mỹ chính thức thừa nhận nước này sẽ trả tự do cho 5 công dân Iran bị giam giữ ở Mỹ, như một phần của thỏa thuận trao đổi tù nhân.

Theo các nguồn tin, việc chuyển số tiền 6 tỷ USD từ Hàn Quốc đến tài khoản ở Qatar và quá trình trao đổi tù nhân có thể sẽ được triển khai sớm nhất là vào tuần tới.

Nguyễn Hà (TTXVN)
Iran: Quá trình trao đổi tù nhân với Mỹ sẽ mất khoảng 2 tháng 
Iran: Quá trình trao đổi tù nhân với Mỹ sẽ mất khoảng 2 tháng 

Ngày 21/8, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Nasser Kanaani cho biết quá trình trả tự do cho các tù nhân Mỹ bị giam giữ tại Iran sẽ mất khoảng 2 tháng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN