Mỹ lùi kế hoạch triển khai máy bay Osprey mới tới Nhật Bản

Ngày 13/3, Bộ Quốc phòng Mỹ thông báo các máy bay vận tải CV-22 Osprey của Không quân nước này sẽ được triển khai tại căn cứ Yokota ở Tokyo trước tháng 9/2020, thay vì quý IV của tài khóa 2017 như kế hoạch ban đầu.

Máy bay chiến đấu Osprey MV-22 của Mỹ tham gia diễn tập quân sự tại khu vực huấn luyện Sekiyama ở tỉnh Niigata (Nhật Bản) ngày 13/3. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Bộ Quốc phòng Mỹ không tiết lộ lý do trì hoãn triển khai 3 máy bay Osprey đầu tiên này, vốn dự kiến được sử dụng trong các chiến dịch đặc biệt của Không quân Mỹ. Trong khi đó, tại cuộc họp báo ở Tokyo, Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga cho biết chính phủ đã được thông báo về sự thay đổi này, song vẫn đang tìm hiểu thêm thông tin chi tiết.


Tháng 5/2015, các chính phủ Nhật Bản và Mỹ thông báo 3 máy bay CV-22 Osprey sẽ được triển khai tại căn cứ Yokota, thuộc vùng ngoại ô Tokyo vào nửa cuối năm 2017, và 7 chiếc nữa được triển khai vào năm 2021. Từ lâu tại căn cứ không quân Futenma ở Okinawa, quân đội Mỹ đã triển khai hàng chục chiếc Osprey MV-22. Tuy nhiên, người dân Nhật Bản đến nay vẫn phản đối loại máy bay này do quan ngại liên quan đến nhiều vụ tai nạn chết người liên quan tới loại máy bay này đã xảy ra ở các nước khác.


Osprey là dòng máy bay có thể cất cánh và hạ cánh giống máy bay trực thăng và có thể sử dụng để tuần tra trên biển.


TTXVN/Tin Tức
Nhật Bản, Mỹ dùng máy bay vận tải Osprey trong tập trận chung
Nhật Bản, Mỹ dùng máy bay vận tải Osprey trong tập trận chung

Lực lượng Phòng vệ Mặt đất (GSDF) của Nhật Bản ngày 23/3 cho biết nước này và Mỹ sẽ tổ chức tập trận chung vào tháng 3 tới tại hòn đảo chính Honshu của nước này, trong đó có sử dụng máy bay vận tải Osprey.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN