Mỹ loại trừ khả năng can thiệp quân sự vào Syria

Theo hãng tin AFP, ngày 26/6, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã bác bỏ giải pháp quân sự cho vấn đề Syria khi cho rằng cuộc xung đột tại nước này không giống với Libya, đồng thời kêu gọi một giải pháp dựa trên kế hoạch hòa bình Geneva, Thụy Sĩ hồi tháng 6/2012.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry. Ảnh: AFP/TTXVN.


Phát biểu trước báo giới sau cuộc hội đàm với người đồng cấp Kuwait Sabah Khaled al-Sabah tại Kuwait City, Ngoại trưởng John Kerry cảnh báo cuộc chiến tại Syria có thể dẫn tới sự sụp đổ của nhà nước, quân đội và cảnh tàn phá do xung đột sắc tộc trong nhiều năm tới, đồng thời khẳng định "không thể có một giải pháp quân sự... chúng ta cần tiến tới giải pháp ngoại giao" thông qua đàm phán tại Geneva. Ngoại trưởng Mỹ cũng kêu gọi Iran rút quân khỏi Syria và lực lượng Hezbollah trở về Lebanon.

Tại Moscow, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã kêu gọi Mỹ cần làm rõ vai trò của mình tại hội nghị hòa bình quốc tế về Syria, đặc biệt là quan điểm của Washington về các nguyên tắc của hội nghị.

Ngoại trưởng Lavrov cho biết Chính phủ Syria đã xác nhận cử phái đoàn đại diện tới Geneva mà không có bất cứ điều kiện tiên quyết nào, trong khi lực lượng đối lập vẫn chia rẽ về việc thống nhất thành phần tham gia hội nghị. Việc Liên minh dân tộc Syria (SNC) ra điều kiện chỉ tham gia hội nghị nếu Tổng thống Bashar al-Assad từ chức là "rất đáng tiếc". Nga cho rằng quan điểm này đi ngược lại với các nguyên tắc của hội nghị, đồng thời kêu gọi các nước phương Tây, đặc biệt là Mỹ, thuyết phục phe đối lập Syria ngồi vào bàn đàm phán.

Dự kiến, người đứng đầu Bộ ngoại giao Nga-Mỹ sẽ có cuộc gặp bên lề Diễn đàn Đông Á, được tổ chức tại Brunei trong hai ngày 1-2/7 tới, để tiếp tục thảo luận về các vấn đề liên quan.

Trong một diễn biến khác, phát biểu trong chuyến thị sát một cuộc diễn tập tại Cao nguyên Golan ngày 26/6, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã cảnh báo rằng Các lực lượng phòng vệ Israel (IDF) sẽ có hành động đáp trả ngay lập tức các vụ tấn công qua biên giới từ Syria.

Phóng viên TTXVN tại Tel Aviv dẫn kênh tin tức "al-Manar" ngày 26/6 cho biết quân đội Chính phủ Syria đã giải phóng thị trấn chiến lược Talkalakh nằm trên biên giới giáp Lebanon sau nhiều ngày giao tranh ác liệt.

Việc giành lại Talkalakh giáng một đòn mới vào các nhóm vũ trang đối lập Syria vì thị trấn được xem là hành lang vận chuyển vũ khí quan trọng đối với phe đối lập. Nằm cách Lebanon 5 km, thị trấn biên giới Talkalakh nằm giữa đường cao tốc nối thành phố Homs với Tartous, nơi phần lớn các chiến binh nước ngoài sử dụng để thâm nhập Syria từ các vùng lãnh thổ Lebanon.

Tại thành phố Homs, quân đội của Tổng thống Assad đã giành quyền kiểm soát toàn bộ khu vực mỏ khí Shaer. Giao tranh vẫn tiếp diễn tại các khu vực khác ở Homs, ngoại ô phía Nam Damascus, thành phố Aleppo và khu vực sân bay quân sự Ming.


TTXVN/Tin tức
Anh, Mỹ thông báo số vụ dùng vũ khí hóa học ở Syria
Anh, Mỹ thông báo số vụ dùng vũ khí hóa học ở Syria

Anh và Mỹ đã thông báo về 10 vụ việc khác nhau mà chính quyền Syria được cho là đã sử dụng vũ khí hóa học, đồng thời cho biết không có chứng cứ chứng tỏ phe đối lập đã sở hữu hoặc sử dụng loại vũ khí này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN