Mỹ liệt nhóm JAT tại Inđônêxia vào diện khủng bố

Mỹ đã liệt tổ chức Hồi giáo thánh chiến Jemaah Anshorut Tauhid (JAT), nhóm tay súng thực hiện hàng loạt vụ tấn công đẫm máu tại Inđônêxia, vào danh sách tổ chức khủng bố toàn cầu.

Trong một tuyên bố ra ngày 23/2, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết nhóm phiến quân JAT đang âm mưu thành lập một văn phòng Hồi giáo tại Inđônêxia và là thủ phạm thực hiện vụ đánh bom vào nhà thờ Java hồi tháng Chín năm ngoái, đồng thời tổ chức tấn công lực lượng cảnh sát và cướp ngân hàng.

Cùng ngày, Bộ Tài chính Mỹ cũng đã quyết định phong tỏa tất cả tài sản của ba thủ lĩnh nhóm JAT và nghiêm cấm các công dân Mỹ thực hiện các giao dịch với JAT. Ba thành viên cấp cao của JAT bị liệt vào "danh sách đen" gồm có kẻ cầm đầu Mochammad Achwan, phát ngôn viên Son Hadi bin Muhadjir, và kẻ phụ trách tuyển mộ và gây quỹ Abdul Rosyid Ridho Ba'asyir.

JAT được Abu Bakar Bashir, kẻ đồng sáng lập nhóm phiến quân Jemaah Islamiah (JI) vốn có quan hệ mật thiết với mạng lưới khủng bố quốc tế Al Qaeda, thành lập vào năm 2008. Giáo sĩ cực đoan Basia hiện đang trong tù vì có liên quan tới hàng loạt vụ tấn công đẫm máu trong khu vực, nổi bật là vụ đánh bom ở Bali hồi năm 2002 khiến 202 người thiệt mạng.


Cùng ngày, Bộ Tài chính Mỹ cũng đã tuyên bố áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với 9 thành viên chủ chốt thuộc hai tổ chức tội phạm xuyên quốc gia Brothers' Circle và Yamaguchi-gumi. Sắc lệnh hành pháp do Tổng thống Mỹ Barack Obama ký sẽ phong tỏa tất cả tài sản của những đối tượng này đồng thời cấm công dân Mỹ làm ăn buôn bán với những người trên. Cơ quan trên cũng khẳng định sẽ tiếp tục hợp tác với các tổ chức quốc tế nhằm xử lý những đối tượng liên quan đến các hành vi bạo lực, buôn bán ma túy, chuyển tiền ra nước ngoài và lợi dụng phụ nữ và trẻ em.

TTXVN/ Tin Tức
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN