Mỹ liệt con trai Bin Laden vào danh sách khủng bố

Hamza bin Laden, con trai của trùm khủng bố Osama bin Laden và Ibrahim al-Banna, một thủ lĩnh cấp cao của mạng lưới khủng bố Al-Qaeda tại Bán đảo Arập (AQAP), đã bị liệt vào danh sách chống khủng bố của Mỹ.

Osama Bin Laden (bên phải) và con trai Hamza khi còn nhỏ.

Bộ Ngoại giao và Bộ Tài chính Mỹ thông báo đã liệt Hamza bin Laden và Ibrahim al-Banna vào danh sách khủng bố toàn cầu. Theo đó, các công dân Mỹ sẽ bị cấm giao dịch làm ăn với hai đối tượng này.

Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, Hamza bin Laden được thủ lĩnh cấp cao của Al-Qaeda Ayman al-Zawahiri tuyên bố là thành viên của mạng lưới khủng bố này.

Trong khi đó, Ibrahim al-Banna là thành viên cấp cao của AQAP, từng đóng vai trò phụ trách an ninh của nhóm cũng như chỉ đạo về quân sự và an ninh cho các thủ lĩnh AQAP.

TTXVN/Tin Tức
Người tiết lộ vụ tiêu diệt bin Laden bồi thường chính phủ Mỹ gần 7 triệu USD
Người tiết lộ vụ tiêu diệt bin Laden bồi thường chính phủ Mỹ gần 7 triệu USD

Matt Bissonette, cựu biệt kích Mỹ trong nhóm tiêu diệt trùm khủng bố Osama bin Laden, đã đồng ý trả cho Chính phủ Mỹ gần 7 triệu USD vì vi phạm cam kết không tiết lộ các thông tin mật về cuộc đột kích này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN