Mỹ liệt 7 quan chức cấp cao Triều Tiên vào danh sách trừng phạt

Bộ Tài chính Mỹ ngày 11/1 liệt 7 quan chức cấp cao CHDCND Triều Tiên, trong đó có em gái nhà lãnh đạo Kim Jong-un, vào danh sách trừng phạt.

Em gái của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (ảnh, giữa) là một trong 7 quan chức cấp cao Triều Tiên bị Mỹ liệt vào danh sách trừng phạt. Ảnh: YONHAP/TTXVN

Phóng viên TTXVN tại Mỹ dẫn thông cáo của Bộ Tài chính Mỹ cho biết Văn phòng Quản lý Tài sản Nước ngoài (OFAC) thông báo 7 người bị đưa vào danh sách trừng phạt đặc biệt đều là quan chức chính phủ Triều Tiên, Đảng Lao động Triều Tiên, Bộ Lao động và Ủy ban Kế hoạch Nhà nước Triều Tiên.

Trong số các quan chức Triều Tiên bị trừng phạt lần này có bà Kim Yo Jong, 27 tuổi, là em gái nhà lãnh đạo Kim Jong-un và hiện giữ cương vị Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tuyên truyền Đảng Lao động Triều Tiên. Ngoài ra, trong danh sách còn có Bộ trưởng Bộ An ninh Nhà nước Kim Won Hong.

TTXVN/Tin Tức
Triều Tiên chưa hoàn thiện công nghệ tên lửa đạn đạo liên lục địa
Triều Tiên chưa hoàn thiện công nghệ tên lửa đạn đạo liên lục địa

Ngày 11/1, một quan chức Bộ Quốc phòng Hàn Quốc khẳng định rằng Triều Tiên chưa đạt được công nghệ phát triển một tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) có khả năng vươn tới lục địa Mỹ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN