Mỹ lên kế hoạch tăng cường tập trận tại Thái Bình Dương

Mỹ đang có kế hoạch tiến hành các cuộc tập trận chung ngày càng nhiều ở phía tây Thái Bình Dương, trong bối cảnh Trung Quốc tỏ ra quan ngại trước sự hiện diện của quân đội Mỹ trong khu vực.

Máy bay chiến đấu của Hải quân Mỹ cất cánh tại tàu sân bay ở Thái Bình Dương. Ảnh: BI.


Hải quân và Thủy quân lục chiến Mỹ đề nghị tổ chức huấn luyện và diễn tập bắn đạn thật giữa các đơn vị chống tàu ngầm, đơn vị chiến thuật và đơn vị hỗn hợp với các đồng minh như Nhật Bản, tờ Stars and Stripes cho biết.

"Hải quân đang phát triển và chúng tôi có nhiều hệ thống vũ khí mới cần được thử nghiệm”, John Van Name, nhân viên hoạch định kế hoạch cấp cao của Mỹ ở Hạm đội Thái Bình Dương nói.

John nói thêm rằng cuộc tập trận chống tàu ngầm xung quanh quần đảo Mariana (tây bắc Thái Bình Dương) nhằm mục đích chống lại các loại tàu ngầm siêu tĩnh mới của Trung Quốc và các nước khác.

Phạm vi diễn tập quân sự của Mỹ sẽ được mở rộng và hướng về phía tây Philippines và đảo Okinawa của Nhật. Các bài tập thực hành ném bom không đối đất cũng có thể tăng gấp đôi từ 1.300 đến 2.520 phi vụ/năm và tập trận pháo binh giữa các tàu chiến cũng tăng lên.

Bắc Kinh đã nhiều lần lên tiếng bày tỏ lo ngại về kế hoạch tăng cường sức mạnh quân sự ở châu Á của Washington, đồng thời coi chiến lược “xoay trục” của Mỹ với việc tăng cường hiện diện quân sự trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương là nhằm đối phó với ảnh hưởng ngày càng tăng trên phạm vi toàn cầu của Trung Quốc.



CT (Theo PressTV)

Mỹ sẽ tự xem xét vụ đâm xe ở Thiên An Môn
Mỹ sẽ tự xem xét vụ đâm xe ở Thiên An Môn

Mỹ cho biết sẽ tiến hành xem xét vụ đâm xe hồi tuần trước tại Quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh, bất chấp việc các nhà chức trách Trung Quốc tuyên bố đây là cuộc tấn công khủng bố do một nhóm ly khai người Duy Ngô Nhĩ thực hiện.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN