Mỹ lên án vụ tấn công đẫm máu đám cưới ở Thổ Nhĩ Kỳ

Ngày 21/8, Nhà Trắng đã lên án vụ tấn công nhằm vào một tiệc cưới ở Thổ Nhĩ Kỳ trước đó một ngày làm ít nhất 50 người thiệt mạng, đồng thời cho biết Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ thảo luận về cuộc chiến chống khủng bố trong chuyến thăm của ông tới Ankara trong tuần này.

Hiện trường vụ đánh bom ở Gaziantep. Ảnh: EPA/TTXVN

Trong một tuyên bố, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia của Nhà Trắng Ned Price nhấn mạnh rằng đây là một hành động hèn hạ và bất chấp đạo lý, cướp đi sinh mạng của hàng chục người và làm nhiều người bị thương.

Được biết, vụ nổ xảy ra tại một phòng cưới ở Gaziantep, một thành phố lớn của Thổ Nhĩ Kỳ cách đường biên giới với Syria khoảng 60 km về phía Bắc. Tin tức địa phương cho hay có nhiều người Kurd có mặt trong đám cưới, điều này càng làm tăng những phỏng đoán về sự dính líu của những phần tử thánh chiến thuộc lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Trước đó, trong bức điện chia buồn gửi tới người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim về vụ tấn công trên, Thủ tướng Đức Angela Merkel cũng đã cam kết hợp tác chặt chẽ với Thổ Nhĩ Kỳ trong cuộc chiến chống khủng bố.

TTXVN/Tin Tức
Kẻ đánh bom đám cưới Thổ Nhĩ Kỳ chỉ 12-14 tuổi
Kẻ đánh bom đám cưới Thổ Nhĩ Kỳ chỉ 12-14 tuổi

Kẻ đánh bom liều chết nhằm vào một đám cưới ở thành phố Gaziantep, miền đông nam Thổ Nhĩ Kỳ tối 20/8, là một thiếu niên khoảng từ 12-14 tuổi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN