Mỹ: Lại xả súng ở Đại học Công nghệ Virginia

Đã có hai người thiệt mạng trong vụ xả súng ở trường Đại học Công nghệ Virginia của Mỹ lúc rạng sáng ngày 9/12 (theo giờ Việt Nam). Đây cũng là nơi từng xảy ra một trong những vụ thảm sát đẫm máu nhất trong lịch sử nước Mỹ.


Cảnh sát kiểm tra trong khuân viên trường Đại học Công nghệ Virginia ngày 9/12. Ảnh: AFP-TTXVN


Thông báo của trường Đại học Công nghệ Virginia cho biết một sĩ quan cảnh sát trong khuôn viên trường này đã thiệt mạng và xác nạn nhân thứ hai được phát hiện tại một bãi đỗ xe gần đó. Nhiều người đã nghe thấy những tiếng súng ở các địa điểm này. Ngay sau những tiếng súng, ban Giám hiệu trường Đại học Công nghệ Virginia đã lập tức ra lệnh báo động toàn trường, yêu cầu các sinh viên và giảng viên không ra bên ngoài cũng như khóa chặt cửa các phòng học. Trong khi đó, lực lượng khẩn cấp và cánh sát đã được triển khai. Lệnh báo động kéo dài trong khoảng 4 giờ.

Theo thông tin ban đầu, nghi can được mô tả là một người đàn ông da trắng, mặc quần thể thao xám màu, mũ xám với vành màu xanh, áo có mũ trùm đầu màu hạt dẻ và đeo ba lô. Cảnh sát hiện đang truy tìm đối tượng này.

Vụ việc trên làm người ta nhớ lại vụ thảm sát hồi tháng 4/2007, khi một sinh viên rối loạn thần kinh xả súng giết hại 32 người và bắn bị thương 25 người trước khi tự sát ngay tại khuôn viên trường này. Với tổng số sinh viên lên tới 31.000 người, trường Đại học Công nghệ Virginia có quy mô tương đương một thành phố nhỏ tại Mỹ.

TTXVN/Tin Tức

Xả súng đẫm máu ở Burunđi
Xả súng đẫm máu ở Burunđi

Đã có ít nhất 36 người thiệt mạng và nhiều người bị thương trong vụ xả súng đẫm máu ngày 19/9 (giờ VN) tại một quán bar ở khu vực Gatumba, thuộc tỉnh Bujumbura Rural, cách thủ đô Budumbura của Burunđi khoảng 15 km về phía Tây.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN