Mỹ khởi động tiến trình đàm phán lại NAFTA

Ngày 17/5, Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chính thức gửi thông báo tới Quốc hội nước này về kế hoạch đàm phán lại Hiệp định Thương mại tự do Bắc Mỹ (NAFTA) ký kết với Canada và Mexico.

Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong bức thư gửi tới Đồi Capitol, Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer cho biết các cuộc đàm phán với Canada và Mexico sẽ "không khởi động trước ngày 16/8/2017".

Trong 90 ngày đếm ngược tới thời điểm đó, ông Lighthizer sẽ tham vấn với "Quốc hội và các bên liên quan ở Mỹ để xây dựng một thỏa thuận giúp thúc đẩy lợi ích của người lao động, nông dân cũng như doanh nghiệp Mỹ".

NAFTA là hiệp định tự do thương mại giữa 3 quốc gia Bắc Mỹ gồm Canada, Mỹ và Mexico, có hiệu lực từ ngày 1/1/1994. Tổng thống Trump, người luôn chủ trương ủng hộ chính sách bảo hộ sản xuất nội địa, từng mô tả hiệp định thương mại này là "thảm họa", là nguyên nhân khiến Mỹ mất đi hàng triệu việc làm trong lĩnh vực công nghiệp.


Hồi tháng 4 vừa qua, Mỹ và 2 thành viên khác trong NAFTA là Mexico và Canada cũng đã nhất trí thúc đẩy kế hoạch đàm phán lại các điều khoản trong hiệp định này.

TTXVN/Tin Tức
Bỉ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam tiệm cận Hiệp định thương mại tự do
Bỉ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam tiệm cận Hiệp định thương mại tự do

Trong khuôn khổ chuyến thăm làm việc tại Việt Nam (từ ngày 4-5/4/2017), ngày 4/4/2017, ông Ru-đôn Huy-gơ-len, Chánh Văn phòng Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao và các vấn đề châu Âu Vương quốc Bỉ đã đến chào Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN