Mỹ khởi động giải marathon Boston lần thứ 118

Ngày 21/4, giải marathon Boston truyền thống của Mỹ chính thức khởi tranh với sự tham gia của số lượng kỷ lục 35.660 người đến từ 71 quốc gia trên thế giới. Cuộc thi diễn ra sau hơn một năm xảy ra vụ đánh bom kép ngày 15/4/2013 khiến 3 người thiệt mạng và hơn 260 người bị thương.

Tham gia giải chạy lần này có nhiều vận động viên tên tuổi như vận động viên đoạt giải quán quân năm ngoái đến từ Ethiopia, anh Lelisa Desisa; quán quân năm 1979 và 1983 Joan Benoit Samuelson; quán quân năm 1968 Amby Burfoot. Trước khi tham gia giải chạy, quán quân 2013 Desisa đã gặp gỡ một số nạn nhân của vụ đánh bom năm ngoái.

Để đảm bảo an ninh cho giải đấu được tổ chức thường niên từ năm 1897 này, chính quyền thành phố đã thắt chặt an ninh với mạng lưới cảnh sát hơn 3.500 người triển khai dày đặc trên các đường phố, tăng gấp đôi so với năm ngoái. Ngoài ra, ban tổ chức cấm người xem mang túi, chai thủy tinh và tất cả các vật dụng dưới dạng đồ chứa vào khu vực tổ chức thi đấu. Phát biểu trên kênh truyền hình CBS, Thống đốc bang Massachusetts Deval Patrick cam kết sẽ nỗ lực hết mình để giải đấu diễn ra an toàn, thành công và vui vẻ.

Các vận động viên tham gia giải marathon. Ảnh: Reuters


Tại địa điểm diễn ra vụ đánh bom năm ngoái, các vận động viên và khán giả đã giành một phút tưởng niệm 3 nạn nhân thiệt mạng và một cảnh sát hy sinh sau đó trong cuộc vây bắt thủ phạm. Trên toàn thành phố Boston, người ta cũng được chứng kiến rất nhiều người mặc áp phông in dòng chữ "Sức mạnh Boston", trong khi hầu hết các cửa hiệu, nhà hàng và khách sạn treo băng-rôn chúc mừng giải đấu, một trong 6 giải maraton lớn nhất thế giới.

Trước đó, đúng ngày 15/4, tại Boston đã diễn ra các hoạt động tưởng niệm một năm ngày xảy ra vụ đánh bom đẫm máu. Tham dự buổi lễ có Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden. Bất chấp thời tiết mưa gió, Phó Tổng thống Joe Biden và Thống đốc bang Massachusetts Deval Patrick đã chủ trì lễ thượng cờ gần khu vực vạch đích, nơi hai quả bom phát nổ gần như đồng thời. Sau đó, các quan chức và người dân cũng đã cùng nhau dành một phút tưởng niệm các nạn nhân. Trong khi đó, tại phòng Bầu dục ở Nhà Trắng, Tổng thống Barack Obama và các nhân viên cũng dành thời gian tưởng niệm vụ tấn công.


Thủ phạm gây ra vụ tấn công kinh hoàng là hai anh em người Mỹ gốc Dagestan, Tamerlan Dzhokhar và Tamerlan Tsarnaev. Hai tên này đã sử dụng bom tự chế bằng nồi áp suất nhằm vào những người tham gia giải chạy khi họ đã gần về đến vạch đích. Tamerlan, 26 tuổi, sau đó đã bị chết trong một cuộc đấu súng với cảnh sát tại khu vực ngoại ô thành phố. Em trai của tên này là Dzhokhar bị thương trong cuộc vây bắt và được điều trị tại bệnh viện trước khi chuyển tới nhà giam. Mỹ đã chính thức khởi tố Dzhokhar, 20 tuổi, với 30 tội danh. Trong đó có 17 tội nghiêm trọng có thể dẫn đến án chung thân hoặc tử hình.


TTXVN/Tin tức
Mỹ ‘đổ vấy’ trách nhiệm cho Nga vụ đánh bom ở Boston
Mỹ ‘đổ vấy’ trách nhiệm cho Nga vụ đánh bom ở Boston

Mỹ đã chính thức công bố kết quả điều tra nội bộ vụ tấn công khủng xảy ra ở Boston hồi năm 2013, "gỡ tội" cho FBI đồng thời đẩy trách nhiệm sang cho phía Nga.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN