Mỹ khan hiếm máu dự trữ, các bệnh viện phải hoãn phẫu thuật

Các trung tâm máu ở một số thành phố Mỹ chỉ còn lượng máu dự trữ đủ cho một ngày, buộc nhiều bệnh viện phải hoãn phẫu thuật cho người bệnh. 

Chú thích ảnh
Ảnh minh họa - Getty Images

Kênh CBS dẫn lời giới chuyên gia biết tình trạng thiếu máu dự trữ tại Mỹ hiện nay chính là một hậu quả của đại dịch COVID-19.

Hiện nay, nhu cầu sử dụng máu trên toàn nước Mỹ đã tăng 10% trong khi lượng máu hiến tặng lại giảm mạnh do hạn chế tổ chức hoạt động tập thể. Ví dụ, trước khi đóng cửa vì COVID-19, các trường học đóng góp đến 25% lượng máu hiến tặng. 

Một số bệnh viện đã phải hoãn lại các cuộc phẫu thuật đã lên lịch. Tại trung tâm y tế NYU Langone ở thành phố New York, bác sĩ Paresh Shah cho biết trung tâm này đã rơi vào tình trạng tương tự. 

Ông Shah nói: “Lượng máu dự trữ của chúng tôi thấp đến mức chỉ đủ cho một đợt truyền máu là sẽ cạn kiệt hoàn toàn”. Ông cho biết việc thiếu máu có thể dẫn đến tình huống sống còn đối với các ca chấn thương hoặc bệnh nhân ung thư.

Bé Iggy Friday, 11 tuổi, bị chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu hồi đầu năm và cần đến 30 lần truyền máu trong quá trình hóa trị. Nhưng gần đây, các bác sĩ đã phải hoãn lịch truyền tiểu cầu cho bé trai này vì thiếu hụt nguồn cung. 

Hồi tháng 6, Hội Chữ thập đỏ Mỹ - đơn vị cung cấp 40% lượng máu hiến tặng tại nước này – đã báo cáo về tình trạng thiếu máu trầm trọng. 

Theo Boston Globe, Hội Chữ thập đỏ thường trữ đủ lượng máu để sử dụng trong 5 ngày nếu các hoạt động hiến tặng đột ngột dừng lại. Nhưng hiện tại, nguồn dự trữ nhóm máu O - nhóm máu được kêu gọi hiến tặng nhiều nhất - sẽ chỉ đủ cho nửa ngày.

Hoàng Trang/Báo Tin tức
Xem chó nghiệp vụ Nga nhảy dù từ độ cao 4km
Xem chó nghiệp vụ Nga nhảy dù từ độ cao 4km

Quân đội Nga đã tổ chức tập trận nhảy dù với chó nghiệp vụ để thử nghiệm khả năng triển khai “lực lượng 4 chân” này trong chiến trận.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN