Mỹ kêu gọi Taliban đóng góp vào tiến trình hòa bình tại Afghanistan

Ngày 6/8, Nhà Trắng cho rằng các hành động gần đây của lực lượng Taliban sẽ không giúp họ giành được tính hợp pháp quốc tế.

Chú thích ảnh
Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu tại một cuộc họp báo, Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki nêu rõ: "Quan điểm của chúng tôi là nếu Taliban tuyên bố muốn có tính hợp pháp quốc tế, những hành động này sẽ không hướng tới tính hợp pháp mà họ tìm kiếm. Họ có thể lựa chọn cống hiến sức lực cho tiến trình hòa bình, giống như cách mà họ đang sử dụng cho các chiến dịch quân sự".

Tuyên bố trên của bà Psaki được đưa ra sau khi các tay súng Taliban sát hại ông Dawa Khan Menapal - Giám đốc Trung tâm thông tin và truyền thông chính phủ (GMIC) của Afghanistan. Đây là vụ tấn công mới nhất của lực lượng Taliban nhằm vào các quan chức cấp cao của Afghanistan, hòng đáp trả các vụ không kích của chính phủ nước này.

Trước đó, các tay súng Taliban đã sát hại người đứng đầu chính quyền huyện Sayed Abad tại tỉnh Maidan Wardak, đồng thời thực hiện vụ tấn công nhằm vào Bộ trưởng Quốc phòng Bismillah Mohammadi và một số nghị sĩ ngay tại thủ đô Kabul ngày 3/8 vừa qua, khiến 4 người thiệt mạng và 20 người bị thương. Bộ trưởng Mohammadi đã được bảo vệ an toàn.

Bạo lực gia tăng tại Afghanistan kể từ tháng 5 vừa qua khi các lực lượng nước ngoài bắt đầu rút toàn bộ binh sĩ khỏi quốc gia Tây Nam Á này. Cho tới nay, phía Taliban đã kiểm soát nhiều khu vực rộng lớn ở nông thôn và đang mở rộng tấn công các thành phố lớn. Hiện Taliban đang tăng cường và gây sức ép đối với một số thủ phủ cấp tỉnh, trong đó có Herat ở miền Tây và Kandahar ở miền Nam. Ngày 6/8, tiếp tục có thêm thành phố Zaranj thuộc tỉnh Nimroz rơi vào tay Taliban. Đây là thủ phủ cấp tỉnh đầu tiên Taliban chiếm giữ kể từ khi đẩy mạnh chiến dịch tấn công sau khi lực lượng nước ngoài rút quân. 

Cũng trong ngày 6/8, Taliban đã đóng cửa một cửa khẩu then chốt với Pakistan, đồng thời tuyên bố không ai được phép đi qua cho đến khi Islamabad từ bỏ hoặc nới lỏng các yêu cầu về thị thực đối với người Afghanistan.

Bà Deborah Lyons - đại diện đặc biệt của Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) kiêm người đứng đầu Phái bộ hỗ trợ LHQ tại Afghanistan (UNAMA) cảnh báo Afghanistan đang ở một bước ngoặt nguy hiểm khi cuộc chiến bước sang một giai đoạn mới. Bà đồng thời kêu gọi Hội đồng Bảo an LHQ cần đưa ra một tuyên bố rõ ràng rằng Taliban "phải ngừng ngay hành động tấn công nhằm vào các thành phố", đồng thời  thúc đẩy "các nỗ lực đoàn kết và hành động nhanh chóng" để ngăn chặn Afghanistan rơi vào "những kịch bản thảm khốc nhất". 

Trong một diễn biến liên quan, Chính phủ Anh đã yêu cầu mọi công dân nước này lập tức rời khỏi Afghanistan do "tình hình an ninh tại đây ngày càng tồi tệ hơn". Bộ Ngoại giao và Phát triển Anh ngày 6/8 đã đăng các khuyến cáo về mọi chuyến đi tới Afghanistan. Thông báo của Bộ nêu rõ: "Tất cả công dân Anh ở Afghanistan được khuyến cáo nên rời đi ngay lập tức bằng các phương tiện giao thông thương mại, do tình hình an ninh ngày càng tồi tệ". Theo Bộ này, các công dân Anh cần chủ động trong việc sơ tán, do sự hỗ trợ của chính phủ ở thời điểm hiện tại là "rất hạn chế".

Thanh Phương (TTXVN)
Người dân Afghanistan đối mặt với cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng
Người dân Afghanistan đối mặt với cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng

Hàng triệu người dân Afghanistan đang phải vật lộn để có thức ăn trong bối cảnh hạn hán kéo dài làm đứt gãy nguồn cung, ở thời điểm quốc gia Tây Nam Á này chứng kiến tình trạng bạo lực đang ngày một gia tăng khi các lực lượng nước ngoài do Mỹ đứng đầu hoàn tất kế hoạch rút quân.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN