Mỹ kêu gọi Nga ủng hộ trong vấn đề Xyri

Phát biểu tại một cuộc họp báo ở Stockholm, Thụy Điển, ngày 4/6, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton nói rằng, sự ủng hộ của Nga là rất cần thiết trong hy vọng tìm kiếm giải pháp cho cuộc khủng hoảng Xyri.

Bà Clinton cho biết trong những ngày qua bà đã điện đàm với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, bày tỏ thẳng thắn rằng để đạt được một tiến trình chuyển giao chính trị tại Xyri, rất cần sự hỗ trợ của Mátxcơva. Theo bà Clintơn, Ngoại trưởng Nga Lavrov nêu dẫn chứng trường hợp Yêmen "cần nhiều thời gian và nỗ lực cùng sự can dự của một số quốc gia để đạt được một tiến trình chuyển giao chính trị".

Trong khi đó, đặc phái viên chung Liên hợp quốc (LHQ)-Liên đoàn Arập (AL), ông Kofi Annan đã yêu cầu cần "xem xét nghiêm túc" những nỗ lực đang bế tắc trong mục tiêu chấm dứt cuộc khủng hoảng Xyri. Phát biểu tại cuộc họp về Xyri của các thành viên AL diễn ra tại thủ đô Đôha của Cata cuối tuần qua, ông Annan cho rằng đã đến lúc cộng đồng quốc tế phải quyết định động thái tiếp theo.

 

Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton cho rằng, sự ủng hộ của Nga là rất cần thiết trong hy vọng tìm kiếm giải pháp cho cuộc khủng hoảng Xyri. Nguồn: Internet.

 

Giới ngoại giao cho rằng ông Annan đang gia tăng sức ép lên các cường quốc để họ nỗ lực hơn trong việc ủng hộ kế hoạch hòa bình 6 điểm của ông hoặc tìm kiếm một kế hoạch khác. Ngày 7/6 tới, ông Annan sẽ thảo luận về cuộc khủng hoảng Xyri tại Hội đồng bảo an LHQ và Đại Hội đồng LHQ. Theo các nhà ngoại giao, những phát biểu tại Đôha dường như là một dấu hiệu cho thấy ông Annan đang nhìn nhận sáng kiến hòa bình của ông không được thực thi.

Bạo lực vẫn không lắng dịu tại Xyri khi theo Tổ chức Giám sát nhân quyền Xyri (trụ sở tại Anh), ngày 3/6 tiếp tục có ít nhất 39 người thiệt mạng. Giao tranh giữa quân đội với phe nổi dậy vẫn diễn ra ở các tỉnh Damascus, Idlib và gần thành phố miền Bắc Aleppo. Cùng ngày, lần đầu tiên trong 14 tháng nổi dậy, lực lượng đối lập Xyri đã tấn công căn cứ không quân của chính phủ nằm ở phía đông thành phố Deraa, đối diện biên giới Golan với Ixraen.

Các nguồn tin khu vực cho biết nhiều nhóm nổi dậy đã nã đạn cối làm cháy nhiều máy bay chiến đấu và trực thăng trong các nhà chứa máy bay và phá nát các đường băng tại căn cứ không quân As Suwayda. Căn cứ này nằm ở cực Nam Xyri, thuận lợi cho việc hỗ trợ các sư đoàn chiến đấu số 5, 7 và 10 của Xyri chốt trên biên giới Golan.

Đội máy bay bố trí tại căn cứ này là nhằm hỗ trợ đường không cho các đơn vị biên giới Xyri trong trường hợp xảy ra chiến tranh với Ixraen và giao chiến với máy bay chiến đấu Ixraen tấn công các sư đoàn trên mặt đất. Sân bay này còn được cho là yểm trợ đường không cho những lực lượng chốt tại các khu vực biên giới với Gioócđani và Irắc. Hiện chưa có thông tin về số lượng và loại máy bay bị lực lượng nổi dậy phá hủy, cũng như con số thương vong.

Tại quốc gia láng giềng Libăng, ngày 3/6, quân đội và lực lượng an ninh nước này đã triển khai ở một số khu vực thuộc thành phố Tripoli để duy trì trật tự sau khi xảy ra những đụng độ nghiêm trọng giữa các phe ủng hộ và chống chế độ Xyri tại đây làm ít nhất 2 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương. Tính từ ngày 2/6, đã có 14 người chết và 48 người bị thương trong các cuộc đụng độ như vậy.

Kể từ khi Xyri rơi vào khủng hoảng hồi tháng 3 năm ngoái, hàng ngàn người nước này đã bỏ chạy sang miền Bắc Libăng tị nạn. Xyri từ lâu có ảnh hưởng chính trị lớn tại Libăng và từng có quân đội đóng tại nước này trong 29 năm cho đến khi rút khỏi năm 2005 sau vụ cựu Thủ tướng Rafig Hariri của Libăng bị ám sát. Đamát luôn mạnh mẽ bác bỏ những cáo buộc rằng Xyri liên quan đến vụ ám sát này.

TTXVN/ Tin Tức


Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN