Mỹ kêu gọi hành động để giải quyết các thách thức về đại dương

Nhân Ngày Đại dương thế giới 2014 (8/6), Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã đưa ra lời kêu gọi chính phủ các nước, cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức nghiên cứu, giới học sinh, sinh viên và người dân nói chung tăng cường phối hợp hành động, tạo tiếng nói đồng thuận nhằm giải quyết các thách thức liên quan đến đại dương đang đặt ra ngày càng nghiêm trọng.     

Phóng viên TTXVN tại Washington dẫn thông cáo báo chí ngày 8/6 của Ngoại trưởng Kerry cho biết đại dương đang phải đối mặt với nhiều mối đe dọa về nạn đánh bắt cá quá mức, tình trạng ô nhiễm biển và axit hóa đại dương. Ông cho rằng Ngày Đại dương thế giới chính là dịp để suy ngẫm và phối hợp tìm ra cách thức bảo vệ hiệu quả đại dương, hệ sinh thái đặc biệt nhất trên hành tinh.

Ngoại trưởng Mỹ Kerry.


Về tầm quan trọng của đại dương, Ngoại trưởng Mỹ khẳng định đại dương cung cấp những yếu tố căn bản cho đời sống của con người như thực phẩm và không khí trong lành. Nó cũng mang lại hàng triệu việc làm trên thế giới và là ngôi nhà trú ẩn của vô số các loài động, thực vật quý giá trên thế giới.     

Người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ cho biết trong hai ngày 16-17/6 tới, ông sẽ chủ trì một hội thảo với tên gọi “Đại dương của chúng ta” với sự tham dự của các đại diện chính phủ, các nhà khoa học, chuyên gia môi trường, các ngành và lĩnh vực có liên quan đến từ các nước trên thế giới. Những người tham dự sẽ thảo luật cách thức đối phó hiệu quả với các thách thức kể trên trong nỗ lực tìm ra một hướng đi mới để duy trì đại dương trong lành và một hành tinh thịnh vượng, an toàn.


TTXVN/Tin tức
Báo Mỹ: Lộ dần sân bay, cảng biển của Trung Quốc ở Gạc Ma
Báo Mỹ: Lộ dần sân bay, cảng biển của Trung Quốc ở Gạc Ma

Trung Quốc đang ráo riết thực hiện kế hoạch lấn chiếm ở Biển Đông khi một đảo nhân tạo có cả đường băng, cảng biển ở Trường Sa đang dần hình thành.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN