Mỹ, Iran đàm phán hạ nhiệt căng thẳng

Ngày 15/6, các quan chức Iran và phương Tây cho biết Mỹ đang đàm phán với Iran để đưa ra các bước có thể hạn chế chương trình hạt nhân của Tehran, trả tự do cho một số công dân Mỹ bị giam giữ và dỡ bỏ phong tỏa một số tài sản của Iran ở nước ngoài.

Chú thích ảnh
Quang cảnh bên trong cơ sở làm giàu urani Fordow của Iran ở Qom. Ảnh: AFP/TTXVN

Các bước này sẽ mang ý nghĩa về "nhận thức" chứ không phải là một thỏa thuận chính thức cần được Quốc hội Mỹ xem xét, trong bối cảnh nhiều nghị sỹ Mỹ phản đối việc mang lại lợi ích cho Iran,

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matt Miller nhấn mạnh: "Chúng tôi tiếp tục sử dụng các cam kết ngoại giao để theo đuổi tất cả các mục tiêu này", song phủ nhận việc Mỹ có bất kỳ thỏa thuận nào với Iran.

Thỏa thuận hạt nhân mang tên Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA), được Iran ký với Nhóm P5+1 (gồm 5 nước ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc- Mỹ, Anh, Pháp, Trung Quốc, Nga - cùng với Đức) vào tháng 7/2015. Theo đó, Tehran hạn chế hoạt động hạt nhân để đổi lấy việc nới lỏng các biện pháp trừng phạt. Tuy nhiên, năm 2018, Mỹ đã rút khỏi thỏa thuận và tái áp đặt trừng phạt kinh tế, khiến Iran cũng giảm các cam kết của nước này trong thỏa thuận. Các cuộc đàm phán nhằm khôi phục JCPOA đã bắt đầu vào tháng 4/2021 tại Vienna (Áo), song chưa đạt được đột phá nào sau vòng đàm phán thứ 8 gần đây nhất vào đầu tháng 8 năm ngoái.

Minh Tâm (TTXVN)
Mỹ, Iran ra tuyên bố trái ngược về trao đổi tù bình
Mỹ, Iran ra tuyên bố trái ngược về trao đổi tù bình

Ngày 12/3, Ngoại trưởng Iran Hossein Amirabdollahian tuyên bố nước này và Mỹ đã đạt được thỏa thuận về trao đổi tù binh, đồng thời bày tỏ hy vọng thỏa thuận này sẽ sớm được triển khai.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN