Mỹ hy vọng kết thúc đàm phán đúng hạn với Iran

Trưởng đoàn đàm phán Mỹ, Thứ trưởng Ngoại giao Wendy Sherman thận trọng bày tỏ tin tưởng Nhóm P5+1 (gồm 5 nước ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc là Mỹ, Anh, Pháp, Trung Quốc và Nga cùng với Đức) sẽ kết thúc đàm phán với Iran đúng hạn chót vào trung tuần tháng 11 tới.

 

Ngoại trưởng Iran Javad Zarif (trái) gặp song phương với Ngoại trưởng Mỹ John Kerry (phải) trong khuôn khổ đàm phán giữa Iran và P5+1 ở Vienna, Áo, ngày 14/7. Ảnh: AFP/TTXVN

 

Phóng viên TTXVN tại Washington dẫn phát biểu của bà Sherman trong cuộc điều trần ngày 29/7 trước Ủy ban Đối ngoại Thượng viện nói rằng “đương nhiên mục tiêu của chúng tôi là, bằng cách này hay cách khác, sẽ kết thúc đàm phán vào ngày 20/11 tới. Đây là hạn chót kéo dài thêm 4 tháng mà Nhóm P5+1 đã nhất trí với Iran sau vòng đàm phán kết thúc ngày 20/7".


Tuy nhiên, trong cuộc điều trần, bà Sherman không trả lời trực tiếp câu hỏi của các nghị sỹ Mỹ về khả năng kết thúc đàm phán đúng thời hạn và cũng không dám khẳng định liệu tới thời điểm đó có thể đạt được một thỏa thuận toàn diện về chương trình hạt nhân của Tehran hay không. Nhiều nghị sỹ Mỹ bày tỏ thất vọng về kết quả đàm phán 6 tháng qua, đồng thời cũng hoài nghi về khả năng ký được hiệp định cuối cùng chấm dứt chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Iran.

 

Phát biểu của bà Sherman được đưa ra sau khi Iran và Nhóm P5+1 nhất trí sẽ nối lại đàm phán vào đầu tháng Chín tới. Phát biểu tại cuộc họp báo hàng tuần hồi tuần trước, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, bà Marzieh Afkham cho biết việc gia hạn đàm phán cho thấy bầu không khí tích cực giữa hai bên. Ngoại trưởng Mỹ John Kerry thì cho rằng vòng đàm phán mới nhất đã đạt được những tiến triển nhất định giúp các bên nhất trí kéo dài thời hạn chót.

 

Theo thỏa thuận, trong 4 tháng kéo dài đàm phán, Mỹ sẽ giải ngân 2,8 tỷ USD từ các nguồn tiền của Iran đang bị phong tỏa, đổi lấy việc Iran tiếp tục đình chỉ một phần hoạt động hạt nhân và thực thi thêm các biện pháp khác, trong đó có việc chuyển urani đã được làm giàu thành nhiên liệu cho các lò phản ứng.

 


TTXVN/ Tin tức

Triển vọng đàm phán hạt nhân Iran
Triển vọng đàm phán hạt nhân Iran

Vòng đàm phán gần đây nhất về chương trình hạt nhân của Iran đã bỏ lỡ thời hạn chót 20/7/2014 để đạt được một giải pháp toàn diện và lâu dài nhằm thay thế thỏa thuận tạm thời hiện nay.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN