Mỹ hủy hợp đồng với nhà thầu dính bê bối hối lộ

Giới chức Mỹ ngày 14/11 cho biết hải quân nước này đã hủy 4 hợp đồng trị giá 203,5 triệu USD với nhà thầu quốc phòng Glenn Defense Marine Asia (GDMA) trụ sở tại Singapore sau khi công ty này vướng phải vụ bê bối hối lộ lớn liên quan đến các sĩ quan hải quân cấp cao.

Theo phát ngôn viên lực lượng Hải quân Mỹ, Đô đốc John Kirby, hiện đã có 3 sĩ quan tình nghi bị đưa ra xét xử và 2 người khác đang trong vòng điều tra. Giới chức liên bang vẫn đang đẩy mạnh công tác điều tra và khả năng sẽ có thêm nhiều sĩ quan cấp cao cùng cá thể dân sự phải ra trả lời trước tòa. Giới quan sát đánh giá vụ việc gây chấn động giới Hải quân Mỹ là một phần trong thực hiện cam kết của ban lãnh đạo chống lại nạn tham nhũng và lãng phí liên quan tới các nhà thầu.

Ngoài việc hủy các hợp đồng trên, Hải quân Mỹ cũng cho ngừng tất cả các hợp đồng con, đơn đặt hàng và đơn giao hàng còn hiệu lực, đồng thời nghiêm cấm thiết lập các đơn hàng mới với GDMA.

Theo tuyên bố hồi tháng 9 của Văn phòng công tố tại thành phố San Diego, Chủ tịch Hội đồng Quản trị của GDMA, doanh nhân người Malaysia Leonard Francis, đối mặt với cáo buộc hối lộ nhiều sĩ quan hải quân bằng mại dâm và bổng lộc nhằm có được những hợp đồng béo bở cung cấp lương thực, nước uống và các mặt hàng nhu yếu phẩm khác cho tàu Mỹ trong các chuyến cập cảng tại châu Á.

GDMA là một trong những nhà cung cấp dịch vụ hàng hải và hậu cần hải quân lớn của châu Á - Thái Bình Dương với cam kết mang đến "hỗ trợ 24/7" cho các hạm đội hải quân.


TTXVN/Tin tức
Mỹ do thám các mục tiêu quân sự Israel
Mỹ do thám các mục tiêu quân sự Israel

Truyền thông Israel dẫn thông tin trên tờ "New York Times" cho biết Mỹ đã theo dõi các mục tiêu quân sự của Israel, bất chấp việc Israel là đồng minh và chia sẻ thông tin tình báo với Mỹ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN