Mỹ huy động "rắn hổ mang" tấn công IS ở Libya

Quân đội Mỹ đã bắt đầu sử dụng máy bay trực thăng rắn hổ mang" tấn công các mục tiêu của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tại thành phố Sirte ở Libya.

AH-1W Super Cobra.

Một quan chức quốc Phòng Mỹ ngày 23/8 cho biết thông tin trên. Người phát ngôn của Bộ chỉ huy châu Phi của quân đội Mỹ, Thiếu tá Anthony Falvo cho biết máy bay trực thăng tấn công AH-1W Super Cobra đã tham gia vào chiến dịch hỗ trợ các tay súng trung thành với Chính phủ Đoàn kết Dân tộc Libya (GNA) kể từ đầu tháng 8 để chiếm lại thành phố biển Sirte.

Theo quan chức quân đội Mỹ, máy bay Cobra có "khả năng tiến hành các cuộc tấn công với độ chính xác cao" và góp phần vào việc đẩy nhanh chiến dịch giành lại thành trì Sirte từ tay của IS. Các máy bay trực thăng Cobra thực hiện các cuộc tấn công từ tàu sân bay USS Wasp trên Địa Trung Hải. Ngoài ra, các chiến đấu cơ Harrier cũng được huy động trong chiến dịch này.

Trong hai tuần qua, quân đội Mỹ đã tiến hành 77 cuộc không kích vào các vị trí của IS tại thành phố biển của Libya.

TTXVN/Tin Tức
Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục pháo kích IS ở miền Bắc Syria
Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục pháo kích IS ở miền Bắc Syria

Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục nã pháo vào các mục tiêu của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) ở khu vực miền Bắc Syria trong ngày thứ 2 liên tiếp.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN