Mỹ hoan nghênh lệnh ngừng bắn ở miền Nam Syria

Ngày 17/6, Mỹ đã lên tiếng hoan nghênh lệnh ngừng bắn kéo dài 48 giờ đồng hồ ở miền Nam Syria, đồng thời kêu gọi chính quyền Syria tôn trọng các cam kết của họ trong quãng thời gian này.

Trong một tuyên bố, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert cho hay: "Chúng tôi sẽ đánh giá sáng kiến này thông qua kết quả chứ không phải lời nói. Phe đối lập cũng cần phải ngừng các vụ tấn công để lệnh ngừng bắn này được thực thi, và hy vọng là được gia hạn, cũng như để viện trợ nhân đạo được tiếp cận những người có nhu cầu".

Trước đó, quân đội Syria đã tuyên bố ngừng bắn 48 giờ ở thành phố miền Nam Daraa sau nhiều ngày giao tranh dữ dội. Daara là một trong những khu vực nằm trong kế hoạch thiết lập "các vùng giảm leo thang", được Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ nhất trí cách đây vài tháng.


TTXVN/Tin Tức
Nga công bố ảnh san phẳng mục tiêu ở Syria, diệt thủ lĩnh IS có đầu 'giá' 25 triệu USD
Nga công bố ảnh san phẳng mục tiêu ở Syria, diệt thủ lĩnh IS có đầu 'giá' 25 triệu USD

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố các hình ảnh chụp từ vệ tinh của một khu vực bị trúng không kích, được cho rằng có thể đã tiêu diệt thủ lĩnh tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) Abu Bakr al-Baghdadi ở Raqqa, Syria.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN