Mỹ: Hòa giải ở Iraq sẽ hỗ trợ cuộc chiến chống IS

Các quan chức quân sự Mỹ ngày 3/2 cho biết cuộc chiến chống các phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) do Mỹ chỉ huy đã ngăn chặn mối đe dọa tức thời từ nhóm khủng bố này và hiện là thời điểm để Chính phủ Iraq do người Hồi giáo dòng Shi'ite chiếm đa số hàn gắn rạn nứt với người Hồi giáo dòng Sunni bị tước quyền bầu cử.

Phát biểu trong phiên điều trần tại Hạ viện về mối đe dọa toàn cầu mà Mỹ phải đối mặt, Trung tướng William Mayville nêu rõ: "Thẳng thắn mà nói, chúng tôi cần thấy được triển vọng chính trị của Iraq là nước này sẽ giải quyết việc khoảng 20 triệu người Hồi giáo dòng Sunni đang bị chính phủ của họ tước quyền bầu cử".

Trong khi đó, quyền Giám đốc phụ trách tình báo thuộc Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ Mark Chandler nói: "Một trong những điều khiến tôi thực sự quan ngại là lực lượng Hồi giáo dòng Shi'ite có thể cho rằng họ có khả năng kiểm soát IS mà không cần hòa giải với người Hồi giáo Sunni".


T.N (theo Reuters)
Theo dõi bằng định vị từ Canada tới mặt trận của IS
Theo dõi bằng định vị từ Canada tới mặt trận của IS

Một phụ nữ Canada ủng hộ các tay súng thánh chiến đã bị theo dõi trên suốt đoạn đường từ Toronto tới thành trì của lực lượng IS ở Syria.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN