Mỹ hỗ trợ Iraq khí tài quân sự chống khủng bố

Hơn hai năm sau khi rút toàn bộ binh lính ra khỏi Iraq, ngày 26/12, chính quyền của Tổng thống Mỹ Barack Obama đã quyết định cung cấp máy bay do thám và các tên lửa cho Iraq để giúp quốc gia Trung Đông này đối phó với sự hoạt động ngày càng gia tăng của các tay súng có liên hệ với mạng lưới khủng bố quốc tế al-Qeada.

Phóng viên TTXVN tại Washington dẫn thông báo của nữ phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki cho biết các chuyến hàng quân sự vừa chuyển giao và sắp chuyển giao cho Iraq là nằm trong chương trình buôn bán vũ khí với nước ngoài nhằm giúp tăng cường các khả năng của các lực lượng của chính phủ Iraq để đối phó với chiều hướng hoạt động ngày càng mạnh của các tay súng khủng bố.

Máy bay do thám ScanEagle.


Các chuyến hàng này cũng phản ánh cam kết của chính quyền Obama tiếp tục hỗ trợ chính phủ Iraq nâng cao khả năng đối phó với các thách thức. Tờ “The New York Times” đưa tin một chuyến hàng quân sự gồm 75 tên lửa không đối đất Hellfire đã được đưa tới Iraq trong tuần trước và 10 máy bay do thám tấn công không người lái ScanEagle - phiên bản nhỏ hơn của máy bay Predator đã từng được triển khai tại Iraq trước đây- dự kiến sẽ được đưa tới Iraq vào đầu năm 2014.

Quyết định của chính quyền Obama cung cấp tên lửa và máy bay do thám không người lái cho Iraq được đưa ra trong bối cảnh làn sóng bạo lực khủng bố tiếp tục đe dọa quốc gia Trung Đông này. Đánh bom xảy ra hàng ngày trên khắp cả nước làm dấy lên mối lo ngại về nguy cơ nước này lại một lần nữa có nguy cơ rơi vào cuộc nội chiến như trong giai đoạn 2006-2007.

Tháng 10 vừa qua đã trở thành tháng đẫm máu nhất tại Iraq kể từ tháng 4/2008 với làn sóng bạo lực leo thang mạnh mẽ, cướp đi sinh mạng của 964 người và khiến hơn 1.600 người bị thương. Các vụ bạo lực liên hoàn xảy ra trong ngày lễ Giáng sinh 25/12 ở phía Nam thủ đô Badgdad làm hơn 100 người bị thiệt mạng và bị thương là diễn biến mới nhất. T hống kê mới nhất của Liên hợp quốc cho thấy số người thiệt mạng do bạo lực tại Iraq từ đầu năm tới nay đã lên đến 8.109 người - con số cao nhất trong gần 6 năm qua.

Trước đó, tại các cuộc hội đàm với các nhà lãnh đạo Mỹ tại Washington hồi đầu tháng trước, Thủ tướng Iraq Nuri al-Maliki đã một mặt hối thúc Mỹ sớm chuyển giao các máy bay chiến đấu và các hệ thống phòng không trị giá 600 triệu USD ký kết hồi năm 2012, mặt khác đã đưa ra một danh sách mới các loại vũ khí đề nghị Mỹ cung cấp để giúp lực lượng vũ trang Iraq tăng cường khả năng chiến đấu trong cuộc chiến chống lại các nhóm vũ trang nổi dậy, trong đó có các phần tử khủng bố al-Qaeda. Mỹ cũng đã thông báo về kế hoạch chuyển giao 18 máy bay chiến đấu F-16 cho Iraq vào mùa Thu tới.

Bạo lực tại Iraq chủ yếu xuất phát từ mâu thuẫn giữa hai cộng đồng Hồi giáo dòng Shiite và Sunni. Chính phủ của người Hồi giáo Shiite do Thủ tướng al-Maliki đứng đầu bị cáo buộc theo đuổi chính sách phân biệt đối xử. Thêm vào đó, mạng lưới khủng bố quốc tế al-Qaeda lại lợi dụng cuộc chiến ở Syria để xâm nhập vào Iraq qua đường biên giới hai nước nhằm gây dựng lại lực lượng ở quốc gia này.


TTXVN/Tin tức
Ai Cập tuyên chiến với khủng bố
Ai Cập tuyên chiến với khủng bố

Thủ tướng lâm thời Ai Cập Hazem el-Beblawi tuyên bố vụ đánh bom liều chết nhằm vào một trụ sở cảnh sát tại thành phố Mansoura ở phía Bắc Cairo là vụ khủng bố "tồi tệ nhất" chống lại nhà nước, đồng thời khẳng định Chính phủ Ai Cập sẽ chiến đấu chống lại khủng bố một cách "kiên quyết và hợp pháp".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN