Mỹ - Hàn thúc đẩy tham vấn hạt nhân

Các quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ và Bộ Quốc phòng Hàn Quốc sẽ tiến hành phiên họp lần thứ ba về Nhóm Tham vấn Hạt nhân (NCG) vào tháng 6 tới, thảo luận về chiến lược hạt nhân chung trước các nguy cơ tiềm tàng từ chương trình hạt nhân của Triều Tiên.

Chú thích ảnh
Quốc kỳ Hàn Quốc (trái) và quốc kỳ Mỹ (phải). Ảnh: REUTERS/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, ngày 13/2, tại Lầu Năm Góc,  Phó Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Vipin Narang và Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Hàn Quốc phụ trách chính sách Cho Chang-rae đã ký tài liệu khung về hoạt động của NCG. Theo thỏa thuận khung này, hai quan chức này sẽ đồng chủ trì phiên thảo luận lần thứ ba về NCG, dự kiến diễn ra vào tháng 6 tới tại thủ đô Seoul.

NCG được thiết lập theo “Tuyên bố Washington” - tài liệu được Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol và Tổng thống Mỹ Joe Biden thông qua tại cuộc gặp thượng đỉnh ở Washington hồi tháng 4/2023 như là một phần trong nỗ lực củng cố sức mạnh răn đe chống lại nguy cơ hạt nhân, tên lửa từ Triều Tiên. Hai vòng tham vấn NCG trước đây do Hội đồng An ninh Quốc gia hai nước chủ trì, có sự tham dự của quan chức cấp cao về quốc phòng, chính sách đối ngoại, quân sự và tình báo của hai bên. Cuộc họp đầu tiên diễn ra tại Seoul vào tháng 7/2023 và cuộc gặp thứ hai được tổ chức tại Washington vào tháng 12. 

Dự kiến tại phiên họp thứ ba của NCG, hai bên sẽ đề ra những định hướng lớn, bao trùm nhiều vấn đề, trong đó có chia sẻ thông tin, hệ thống an ninh, quy trình tham vấn đối với một cuộc khủng hoảng hạt nhân và duy trì kênh thông tin liên lạc cấp thượng đỉnh theo thời gian thực.

Hoài Thanh (TTXVN)
Tổng giám đốc IAEA đến thăm nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia
Tổng giám đốc IAEA đến thăm nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia

Hãng RIA Novosti đưa tin, ngày 7/2, Tổng giám đốc Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) Rafael Grossi đã đến thăm nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia hiện do Nga kiểm soát ở Ukraine.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN