Mỹ - Hàn nhất trí tổ chức thêm các cuộc họp diễn tập bàn tròn 

Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 23/2 thông báo nước này và Hàn Quốc đã nhất trí trong tương lai gần tiến hành thêm các cuộc Diễn tập bàn tròn (TTX), trong đó thảo luận ứng phó các tình huống khẩn cấp giả định, nhằm tăng cường khả năng răn đe hạt nhân chung.

Chú thích ảnh
Quốc kỳ Hàn Quốc (trái) và quốc kỳ Mỹ (phải). Ảnh minh họa: REUTERS/TTXVN

Theo hãng tin Yonhap, thỏa thuận trên đạt được tại cuộc diễn tập TTX của Ủy ban chiến lược răn đe (DSC) diễn ra ở Washington (Mỹ) ngày 23/2. Đây là lần đầu tiên cuộc họp kiểu này được tổ chức kể từ khi Tổng thống Yoon Suk-yeol lên nắm quyền tại Hàn Quốc năm 2022.

Tuyên bố chung sau cuộc họp cho biết phái đoàn hai bên đã tập trung thảo luận khả năng răn đe của liên minh nhằm duy trì hòa bình và ổn định trên Bán đảo Triều Tiên và các phương án ứng phó tình huống Triều Tiên sử dụng vũ khí hạt nhân. Hai bên nhất trí phản ánh các cách tiếp cận chiến lược được thảo luận tại DSC TTX vào quá trình đánh giá Chiến lược răn đe phù hợp (TDS) đang được tiến hành.

Hai bên cũng nhất trí rằng các sự kiện như DSC TTX góp phần nâng cao sự hiểu biết lẫn nhau liên quan đến tối ưu hóa và tăng cường các năng lực của liên minh. Theo đó, hai bên sẽ tiếp tục tiến hành các TTX có sự tham gia của các cơ quan quân sự, chính trị trong tương lai gần để phối hợp và lên kế hoạch chung.

Kết quả của DSC TTX sẽ được thông báo tại Đối thoại Quốc phòng hỗn hợp và Hội nghị Tham vấn an ninh Mỹ - Hàn.            

Bích Liên (TTXVN)
Mỹ - Hàn hủy kế hoạch tập trận không quân chung
Mỹ - Hàn hủy kế hoạch tập trận không quân chung

Ngày 21/12, Không quân Hàn Quốc thông báo nước này và Mỹ đã hủy kế hoạch tổ chức một cuộc tập trận không quân chung trong tuần này do thời tiết xấu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN