Mỹ - Hàn điện đàm sau đề nghị đàm phán của Triều Tiên

Một quan chức chính phủ Hàn Quốc cho hay ngày 17/6, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-Hye đã điện đàm với Tổng thống Mỹ Barack Obama, một ngày sau khi Triều Tiên đề xuất các cuộc đàm phán cấp cao với Mỹ.

Quan chức này không nói thêm chi tiết về cuộc đàm thoại, nhưng cho biết đề nghị đàm phán của Bình Nhưỡng ​​là chủ đề quan trọng trong cuộc điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo.

Nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un (phải) dự một sự kiện thể thao ở học viện quân sự tại thủ đô Bình Nhưỡng ngày 15/4/2013. Ảnh: Yonhap/TTXVN


Trước đó, cùng ngày, Hàn Quốc cũng hối thúc Triều Tiên có những bước đi cụ thể tiến tới giải trừ vũ khí hạt nhân nhằm bảo đảm hòa bình và an ninh trên bán đảo Triều Tiên.
 
Mỹ đã hoan nghênh đề xuất mới của Triều Tiên, song Nhà Trắng nói rằng Bình Nhưỡng trước hết phải từ bỏ chương trình hạt nhân của nước này và không thể đàm phán bên ngoài các lệnh trừng phạt quốc tế.

Một nguồn tin ngoại giao Hàn Quốc giấu tên cho biết Seoul cũng đang nghiên cứu khả năng tổ chức đàm phán ba bên với các nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ và Trung Quốc, bên lề Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF) tại Brunei vào cuối tháng này.

Các ngoại trưởng Hàn Quốc, Mỹ và Trung Quốc đã được mời tham dự ARF, diễn ra trong ba ngày từ ngày 30/6 tại Brunei. Nguồn tin nhấn mạnh: "Quan điểm của chính phủ là tổ chức đàm phán đa phương với các nước hữu quan bên lề ARF. Trong bối cảnh hiện nay, việc tiến hành đối thoại ba bên Hàn - Trung - Mỹ là rất hữu ích".

Tuy nhiên, vẫn chưa chắc liệu các nhà ngoại giao hàng đầu của Hàn Quốc, Mỹ và Trung Quốc có thể nhóm họp ba bên hay không vì trước nay các cuộc đàm phán như vậy chưa từng có tiền lệ.

Trong một diễn biến bất ngờ, ngày 16/6, Bình Nhưỡng đã đề xuất tiến hành các cuộc đàm phán cấp cao với Mỹ nhằm làm giảm căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên. Phía Triều Tiên cho biết Washington có thể quyết định thời gian và địa điểm cho các cuộc đàm phán cấp giao giữa hai bên, nhưng không nên gắn bất cứ điều kiện tiên quyết nào vào cuộc gặp này.


TTXVN/Tin tức

Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên có hành động cụ thể
Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên có hành động cụ thể

Hàn Quốc đã "hòa giọng" với Mỹ hối thúc Triều Tiên có những bước đi "cụ thể" tiến tới giải trừ vũ khí hạt nhân nếu thực sự muốn thoát khỏi sự cô lập của quốc tế.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN