Mỹ gỡ bỏ phong tỏa khoản viện trợ quân sự 100 triệu USD cho Liban

Văn phòng quản lý và ngân sách Nhà Trắng đã gỡ bỏ lệnh phong tỏa đối với khoản viện trợ quân sự trị giá 100 triệu USD cho Liban bị đóng băng trong nhiều tháng qua.

Thông tin về lý do Mỹ đóng băng và gỡ bỏ lệnh phong tỏa này đều không được công khai. 

Chú thích ảnh
 Người biểu tình tập trung tại Beirut, Liban, ngày 24/11/2019. Ảnh: THX/TTXVN

Theo một quan chức giấu tên của Bộ Ngoại giao Mỹ, đã có nhiều ý kiến bất đồng về thời điểm khoản viện trợ của Mỹ dành cho Các lực lượng vũ trang Liban có hiệu lực. Tuy nhiên, ông này đánh giá cao đóng góp của Các lực lượng vũ trang Liban trong cuộc chiến chống các tay súng cực đoan như Al-Qaeda và tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng, đồng thời khẳng định Các lực lượng vũ trang Liban là đối tác của Mỹ trong cuộc chiến chống khủng bố và các tay súng thành chiến Hồi giáo dòng Sunni. 

Chính quyền Tổng thống Trump lâu nay vẫn kín tiếng về nguyên nhân đình chỉ viện trợ cho Liban, song vẫn gia tăng sức ép buộc chính phủ nước này giữ khoảng cách với Hezbollah - phong trào Hồi giáo dòng Shiite có quan hệ gần gũi với Iran. Thủ tướng Liban Saad Hariri - người từng bổ nhiệm các thành viên Hezbollah vào nội các nước này, đã phải từ chức hồi tháng trước do đối mặt với làn sóng biểu tình đường phố dâng cao.

Lan Phương  (TTXVN)
Mỹ trì hoãn viện trợ quân sự cho Liban
Mỹ trì hoãn viện trợ quân sự cho Liban

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 31/10, các quan chức chính phủ Mỹ cho hay chính quyền Tổng thống Donald Trump đã trì hoãn khoản viện trợ quân sự trị giá 105 triệu USD cho Liban sau khi Thủ tướng nước này Saad al-Hariri từ chức.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN