Mỹ: Giám đốc CIA được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Quốc phòng

Ngày 22/6 (giờ Việt Nam), Thượng viện Mỹ đã nhất trí phê chuẩn Giám đốc sắp mãn nhiệm của Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA), ông Leon Panetta (ảnh), làm Bộ trưởng Quốc phòng thay ông Robert Gates sẽ nghỉ hưu vào cuối tháng này.

Ảnh: Internet


Động thái hiếm có - toàn bộ 100 thành viên Thượng viện Mỹ nhất trí với việc bổ nhiệm này – chứng tỏ ông Panetta được đánh giá rất cao. Theo Chủ tịch Ủy ban Quân lực Thượng viện Mỹ, Carl Levin, việc bổ nhiệm ông Panetta làm Bộ trưởng Quốc phòng là "sáng suốt và nghiêm túc". Các thượng nghị sĩ đánh giá cao phẩm chất và năng lực của ông Panetta, đặc biệt là vai trò của ông trong chiến dịch truy lùng và tiêu diệt trùm khủng bố Osama Bin Laden.

Theo kế hoạch, ông Panetta sẽ bắt đầu công việc mới từ ngày 1/7 tới. Tân Bộ trưởng Quốc phòng sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức như quá trình rút quân Mỹ ra khỏi chiến trường Ápganixtan và chuyển giao trách nhiệm đảm bảo an ninh cho Cabun, sự can thiệp của Mỹ đối với chế độ của nhà lãnh đạo Libi Moammer Kadhafi... trong bối cảnh ngân sách dành cho quốc phòng bị cắt giảm.


Ông Panetta, sinh ngày 28/6/1938, là người Mỹ gốc Phi, từng nắm giữ vị trí Chánh văn phòng Nhà Trắng dưới thời Tổng thống Bill Clinton từ năm 1994 – 1997 và là Hạ nghị sĩ từ năm 1977 – 1993. Tháng 1/2009, ông được Tổng thống Barack Obama bổ nhiệm làm Giám đốc CIA.

Lê Hải
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN